Nước sạch về nông thôn

Cập nhật ngày: 23/01/2015 13:15:07

Thông qua nhiều hình thức khác nhau, Đảng ủy, UBND xã Hưng Thạnh (huyện Tháp Mười) chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường (VSMT), tạo điều kiện cho nhiều người dân được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ Chương trình tín dụng nước sạch và VSMT nông thôn của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đến nay, toàn xã có hơn 850 hộ vay vốn của Chương trình tín dụng này, với tổng dư nợ trên 3,6 tỷ đồng. Đây là kênh tín dụng mang lại hiệu quả thiết thực cho công tác bảo vệ môi trường, cải thiện môi sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân vùng nông thôn. Đặc biệt, nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách được tiếp cận với nguồn vốn vay trên.


Bà Huỳnh Thị Be phấn khởi vì được sử dụng nước sạch

Bà Huỳnh Thị Be (SN 1952) ở ấp 2B, xã Hưng Thạnh là một trong số các hộ nghèo được hỗ trợ vay tiền để sử dụng nước máy. Bà Be cho biết: “Trước đây gia đình tôi sử dụng nước dưới kênh. Tuy biết là nước ô nhiễm nhưng vì gia đình nghèo quá nên đành chịu. Sau đó, tôi được vay ưu đãi 4 triệu đồng để đăng ký sử dụng nước máy. Có nước sạch, tôi rất mừng. Đây là sự động viên, quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người nghèo”.

Nhờ được tuyên truyền, vận động nên ý thức của người dân trong việc sử dụng nước sạch và giữ gìn VSMT được nâng lên; hạn chế số lượng người dân ở địa phương mắc các loại bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. “Có đường ống nước sạch đi ngang nhà là tôi đăng ký sử dụng ngay. Vì tôi thấy nước dưới kênh ô nhiễm, sử dụng nước máy cho an toàn sức khỏe. Từ khi vô nước máy, gia đình tôi rất ít khi bị bệnh ngoài da, tiêu chảy... Tôi cũng đã xây dựng xong nhà vệ sinh” - Ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1967) ở ấp 2B phấn khởi nói.

Theo báo cáo kết quả điều tra cập nhật Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và VSMT nông thôn năm 2014 của UBND huyện Tháp Mười, đến nay, toàn xã Hưng Thạnh có trên 99% người dân sử dụng nước hợp vệ sinh. Đặc biệt 100% người nghèo trong xã được sử dụng nước sạch; trên 54% hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh. Bà Lê Thị Nhâm - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Thạnh cho biết: Hiện toàn xã có 7 trạm cấp nước sạch, phân bố đều ở 5 ấp của xã. Công suất của các trạm cơ bản đáp ứng được nhu cầu nước sạch toàn xã. Còn một số hộ dân ở xa cụm, tuyến dân cư và nghịch đường nên đường ống nước máy chưa kéo tới. Tuy nhiên, bà con cũng có ý thức dùng các biện pháp xử lý để nguồn nước hợp vệ sinh.

Việc hỗ trợ các hộ nghèo được sử dụng nước sạch thể hiện chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong công tác giảm nghèo bền vững. Các hộ nghèo, gia đình chính sách có điều kiện tiếp cận với nguồn nước sinh hoạt đảm bảo hợp vệ sinh góp phần nâng cao sức khỏe, an tâm lao động để phát triển kinh tế. Ngoài ra, xã còn có nhiều hoạt động giúp đỡ người nghèo như vận động cất nhà tình thương; tạo điều kiện cho vay vốn làm ăn,... cùng với ý chí vươn lên của mỗi gia đình, nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo của xã Hưng Thạnh giảm còn 5,7%, đời sống người dân từng bước nâng lên, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

NHỰT AN

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn