Phòng, chống đuối nước cho trẻ em

Cập nhật ngày: 17/08/2015 11:37:29

Ở Việt Nam, đuối nước (chết đuối) là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em (chiếm 48,8%). Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, số trẻ em và vị thành niên bị tử vong do đuối nước chiếm hơn 51% tổng số người tử vong do tai nạn thương tích. Gia đình, nhà trường, các cơ quan chức năng, các bậc làm cha mẹ... phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề phòng tránh đuối nước cho trẻ em.

Trẻ bị đuối nước là do nguyên nhân khách quan như mạng lưới ao hồ, sông suối dầy đặc, giao thông nguy hiểm, thiếu sân chơi cho trẻ, mùa hè cũng là mùa nước lên...; nguyên nhân chủ quan như thiếu sự quan tâm và kiến thức chăm sóc trẻ từ phía gia đình, một số địa phương còn xem nhẹ, chưa nâng cao nhận thức cho người dân về mức độ nguy hiểm do tai nạn đuối nước gây ra.

Để đối phó với tình trạng trẻ em bị đuối nước ngày càng nhiều, thì việc tăng cường công tác tuyên truyền, đưa các thông tin về môi trường sống an toàn đến mỗi gia đình, trường học và toàn thể cộng đồng là rất cần thiết; phải nâng cao nhận thức cho các bậc cha mẹ trong việc bảo vệ an toàn cho con cái, tổ chức các mô hình phòng ngừa đuối nước hiệu quả tại cộng đồng như: tuyên truyền hướng dẫn gia đình, những người trực tiếp chăm sóc, quản lý trẻ và bản thân trẻ về nguyên nhân, hậu quả của đuối nước; định hướng các hoạt động sinh hoạt, vui chơi tập thể để thu hút trẻ vào các hoạt động an toàn lành mạnh; hướng dẫn cho trẻ học bơi theo trường lớp có người quản lý; kịp thời phát hiện các yếu tố nguy cơ để hạn chế tiếp xúc; phòng tai nạn đuối nước trong gia đình bằng cách rào quanh ao hoặc nơi có nước sâu để bảo vệ trẻ em; giếng, bể, chum vại, chậu nước và thùng nước phải có nắp đậy an toàn và chắc chắn; hố vôi tôi đã sử dụng hết cần lấp kín để tránh các em chơi đùa bị rơi xuống hố; trong mùa mưa lũ, cần phải có biển báo những chỗ nước sâu, nguy hiểm và nhắc nhở trẻ em tuân theo các lời chỉ dẫn; luôn ở cạnh trẻ và theo dõi sát khi chúng tắm hoặc chơi ở chỗ có nước; không được để trẻ đi tắm bơi lội ở ao hồ một mình mà không có người lớn biết bơi đi kèm.

Để phòng tránh  đuối nước cho trẻ em thì bản thân các em, gia đình, nhà trường và xã hội cần thực hiện tốt các biện pháp phòng tránh để tai nạn đuối nước không xảy ra.

Thanh Loan (TTTTGDSK)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn