Sẽ được đầu tư cơ sở giết mổ gia súc tập trung nếu các cơ sở cũ không được đầu tư nâng cấp

Cập nhật ngày: 03/04/2015 13:45:36

Đến nay, ông Sầm Văn Phụng (sinh năm 1955) ngụ phường 2, TP.Sa Đéc vẫn không hiểu vì sao UBND huyện Châu Thành chưa chấp thuận việc xin đầu tư lò giết mổ gia súc tập trung của ông, dù địa điểm mở lò giết mổ phù hợp với quy hoạch đã được tỉnh và huyện phê duyệt.

Lò giết mổ gia súc tập trung ngoài vùng quy hoạch đang tồn tại ở xã Tân Bình, huyện Châu Thành

Do có nhu cầu mở cơ sở giết mổ gia súc tập trung, tháng 8/2014 ông Sầm Văn Phụng làm đơn gửi UBND huyện Châu Thành xin mở lò giết mổ gia súc tại ấp An Thạnh, xã An Nhơn. Tuy nhiên, do địa điểm của ông Phụng định đầu tư lò giết mổ nằm ngoài thị trấn Cái Tàu Hạ và các xã Tân Nhuận Đông, An Hiệp, Tân Phú Trung, là các địa phương đã được UBND tỉnh Đồng Tháp quy hoạch xây dựng lò giết mổ gia súc tập trung của tỉnh đến năm 2020 theo Quyết định số 432/QĐ-UBND.HC ngày 14/5/2013, nên UBND huyện Châu Thành từ chối.

Sau đó, ông Sầm Văn Phụng thay đổi địa điểm xin mở cơ sở giết mổ gia súc tập trung đến ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông để phù hợp với quy hoạch và làm đơn gửi UBND huyện Châu Thành xin phép.

Qua thẩm định vệ sinh thú y các địa điểm xây dựng cơ sở giết mổ gia súc của ông Phụng và một số chủ đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn huyện, ngày 9/12/2014 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) huyện Châu Thành có báo cáo số 1.097/BC-NNPTNT cho UBND huyện biết địa điểm của ông Sầm Văn Phụng tại ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông đủ điều kiện xây dựng cơ sở giết mổ gia súc tập trung nhưng diện tích chỉ có 4.000m2, cần phải bổ sung thêm 1.000m2 đất để đủ 5.000m2 diện tích theo quy hoạch. Ông Sầm Văn Phụng có làm đơn bổ sung thêm 1.000m2 đất để đủ 5.000m2 đất nhằm đủ điều kiện xây dựng cơ sở giết mổ gia súc tập trung cho ngành chức năng huyện Châu Thành, nhưng đến nay ông vẫn chưa nhận được trả lời.

Ông Sầm Văn Phụng cho biết: “Theo Quyết định số 432 ngày 14/5/2013 của UBND tỉnh Đồng Tháp và kế hoạch số 148 ngày 19/7/2013 của UBND huyện Châu Thành về thực hiện đề án xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đến năm 2020 ở huyện Châu Thành, thì địa điểm xin phép xây dựng lò giết mổ của tôi là phù hợp với quy hoạch nhưng không hiểu vì sao đến nay vẫn chưa nhận được phúc đáp của UBND huyện dù đã gửi đơn gần 5 tháng”.

Trước đó, ngày 14/11/2014, UBND huyện Châu Thành ra thông báo số 141/TB-UBND để thông báo về việc công khai quy hoạch, kế hoạch thực hiện đề án xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đến năm 2020 trên địa bàn huyện để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện biết để đầu tư, trong đó xã Tân Nhuận Đông, nơi ông Sầm Văn Phụng xin đầu tư sẽ được bố trí quy hoạch 1 cơ sở giết mổ gia súc tập trung với công suất giết mổ 200 con/ngày.

Ông Phan Văn Sum - Phó trưởng Phòng NN và PTNT huyện Châu Thành cho biết: “Địa điểm của ông Sầm Văn Phụng chọn xây dựng cơ sở giết mổ giáp Quốc lộ 80 thuộc trục phát triển đô thị kết nối giữa đô thị từ thị trấn Cái Tàu Hạ đến khu đô thị Nha Mân nằm trong kế hoạch quy hoạch của huyện nên chưa thể trả lời cho ông Phụng cụ thể”.

Theo Phòng NN và PTNT huyện thì hiện nay ở huyện Châu Thành có 6 cơ sở giết mổ gia súc và 1 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tọa lạc tại các xã: Tân Bình, Tân Phú Trung, Tân Nhuận Đông, An Hiệp và thị trấn Cái Tàu Hạ. Có một số cơ sở do xây dựng chưa phù hợp nằm xen kẽ trong khu dân cư hoặc quá gần trục đường giao thông chính, không có nơi xử lý nước thải nên đang gây ô nhiễm môi trường.

Qua khảo sát 6 địa điểm xây dựng lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung của 6 chủ đầu tư (2 chủ đầu tư đề nghị xây mới cơ sở, còn lại 4 cơ sở đang hoạt động xin nâng cấp, mở rộng cơ sở cũ), chỉ có cơ sở giết mổ gia súc tập trung của ông Nguyễn Tấn Lộc ngụ ấp Tân Thuận, xã Tân Phú Trung đủ điều kiện hoạt động tiếp tục theo quy hoạch, còn lại đều không đủ điều kiện hoạt động.

Theo ông Phan Văm Sum, hiện ngành chức năng huyện Châu Thành đang trình cho lãnh đạo UBND huyện xem xét để thông qua kế hoạch mới về thực hiện đề án xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung của huyện đến năm 2020. Theo kế hoạch này, giai đoạn 2015-2016 địa phương sẽ ưu tiên cho các cơ sở giết mổ cũ hiện đang hoạt động được nâng cấp, mở rộng theo đề án quy hoạch. Đến năm 2017, các cơ sở giết mổ cũ nếu không nâng cấp mở rộng mà trên địa bàn quy hoạch chưa có cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đạt yêu cầu thì huyện sẽ chấp nhận chủ đầu tư mới, đồng thời đình chỉ hoạt động các cơ sở giết mổ cũ không đạt yêu cầu. Vì thế, nếu kế hoạch mới này được UBND huyện Châu Thành thông qua thì đến đầu năm 2017 ông Sầm Văn Phụng mới được đầu tư lò giết mổ gia súc tập trung ở địa phương, trong trường hợp các lò giết mổ cũ không đầu tư nâng cấp.

Phú Thuận

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn