Hội nghị giao ban báo chí tháng 7:

Sở Y tế giải thích rõ thêm những vấn đề báo chí phản ánh

Cập nhật ngày: 03/08/2018 09:27:50

ĐTO - Chiều ngày 2/8, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 7 năm 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu; đại diện lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài tỉnh tham dự.


Ông Tạ Tùng Lâm – Phó Giám đốc Sở Y tế giải thích thêm những vấn đề báo chí phản ánh có liên quan đến ngành

Tại hội nghị, các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài địa phương được các sở, ngành cung cấp một số nội dung trọng tâm trong tháng: các hoạt động của UBND tỉnh trong tháng 7/2018; tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh; tình hình thiên tai và thủy văn năm 2018; việc đảm bảo vận hành lưới điện trong mùa mưa; thực hiện chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong 6 tháng đầu năm 2018…

Cũng tại hội nghị này, một số phóng viên đặt câu hỏi với lãnh đạo Sở Y tế liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Cao Lãnh cho bà Nguyễn Thị Thu Hương, ngụ xã Mỹ Long (huyện Cao Lãnh) chưa đúng theo quy định, nhất là bệnh viện tự làm “Sổ ghi dấu vết thương tích bệnh nhân không nằm viện”; tình trạng con của sản phụ Nguyễn Thị Yến Linh với chẩn đoán bị liệt tay trái/sinh thường thai to.

Ông Tạ Tùng Lâm – Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp cho rằng, “Sổ ghi dấu vết thương tích bệnh nhân không nằm viện” của BVĐK huyện Cao Lãnh là chưa đúng theo biểu mẫu của ngành, tuy nhiên việc cấp giấy chứng nhận thương tích của bệnh viện chỉ là ghi nhận khách quan thương tích khi bệnh nhân đến khám tại bệnh viện (nhập viện hoặc không nhập viện). Khi cần thiết, cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định trưng cầu giám định thương tích, không nhất thiết phải có giấy chứng nhận thương tích của bệnh viện. Theo ông Lâm, chỉ có bản kết luận giám định pháp y của Trung tâm Pháp y mới có giá trị pháp lý để cơ quan Công an làm căn cứ xem xét và kết luận có vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự hay không.

Trường hợp con của sản phụ Nguyễn Thị Yến Linh với chẩn đoán bị liệt tay trái/sinh thường thai to, Hội đồng chuyên môn BVĐK Đồng Tháp đã họp, mời gia đình của chị Linh tham gia. Hội đồng đã giải thích về cách điều trị và khả năng hồi phục. Gia đình đã đưa con của chị Linh đi điều trị vật lý trị liệu 6 đợt tại BVĐK Đồng Tháp (từ tháng 10/2017 đến 3/2018), kết quả khám lại vào tháng 7/2018 thì con của chị Linh được đánh giá phục hồi trên 75%.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn