Tam Nông: Thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cập nhật ngày: 22/03/2013 05:07:42

Năm 2012, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (TDBVANTQ) huyện Tam Nông đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình đạt hiệu quả cao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Việc thực hiện công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình đảm bảo ANTT được lồng ghép với cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu vực dân cư”, mô hình “4 giảm, 3 không” (giảm tội phạm, giảm ma túy, giảm tệ nạn xã hội, giảm tai nạn giao thông; không tội phạm, không ma túy, không tệ nạn) được các cấp, các ngành và nhân dân đồng tình hưởng ứng mang lại nhiều hiệu quả thiết thực như: tỷ lệ hộ đăng ký gia đình văn hóa vượt kế hoạch đề ra; 100% khóm, ấp đăng ký xây dựng khóm, ấp văn hóa; 8/12 xã, thị trấn đăng ký xã, thị trấn văn hóa. Đến nay, toàn huyện có 12/12 xã, thị trấn không có tội phạm ma túy, trong đó có 6/12 xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy.

Trong năm qua, việc thực hiện mô hình “Đảm bảo ANTT trong trường học”, “Tăng cường công tác giữ gìn ANTT học đường” để ngăn chặn tình hình vi phạm pháp luật và phòng ngừa bạo lực trong học sinh cũng đạt hiệu quả cao.

Qua thực hiện mô hình, Công an huyện thường xuyên phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh và các ngành, đoàn thể tổ chức 16 cuộc tuyên truyền trong trường học về những thủ đoạn hoạt động của tội phạm hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông... với sự tham gia của hơn 4.200 lượt giáo viên, học sinh. Qua đó, giúp học sinh nhận thức đúng đắn và tự giác chấp hành tốt pháp luật. Kết quả, năm 2012, tình trạng bạo lực học đường trên địa bàn huyện không xảy ra, tình hình học sinh vi phạm pháp luật giảm đáng kể.

Bên cạnh đó, mô hình “Đội dân phòng liên kết địa bàn giáp ranh” giữa ấp III (xã An Phong, Thanh Bình) và ấp Phú An (xã Phú Ninh, Tam Nông) cũng phát huy hiệu quả trong việc trao đổi thông tin phục vụ cho công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội ở các xã giáp ranh cũng như trên toàn địa bàn huyện. Qua thực hiện, đã giáo dục răn đe 17 đối tượng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, triệt xóa 5 tụ điểm tệ nạn xã hội, đặc biệt giải tán nhóm thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập đêm khuya quấy rối và các tụ điểm tệ nạn trên địa bàn giáp ranh.

Ngoài ra, nhiều mô hình quần chúng tham gia giữ gìn ANTT trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy hiệu quả. Mô hình “Tổ dân phòng khuyến học” đã duy trì 692 tổ thực hiện việc vận động khuyến học, khuyến tài, gây quỹ ủng hộ học sinh nghèo hiếu học và tham gia bảo vệ an ninh khóm, ấp. Với mô hình “Gia đình người cao tuổi không vi phạm pháp luật”, Hội người cao tuổi địa phương đã có 217 tổ, 55 chi hội và 13 câu lạc bộ “Ông, bà, cháu”. Mô hình này giúp các chi, tổ hội người cao tuổi nâng cao trách nhiệm trong việc giáo dục con cháu, tham gia hòa giải những mâu thuẫn và phòng ngừa vi phạm pháp luật tại nơi mình sinh sống, góp phần giữ gìn an ninh khóm, ấp;

Mô hình “10 quản” (quản bản thân, quản người thân, quản tài sản cá nhân, quản tình làng nghĩa xóm, quản người vi phạm pháp luật, quản diễn biến ANTT, quản nếp sống văn minh, quản tuyên truyền pháp luật, quản thực thi dân chủ và quản thực hiện công trình phúc lợi) tại ấp III, xã Hòa Bình đã có 215 hộ đăng ký thực hiện và tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm 2 lần, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn...

Nhờ sự nỗ lực, nhiệt tình của người làm công tác xây dựng phong trào và sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân nên phong trào TDBVANTQ trên địa bàn huyện Tam Nông ngày càng phát triển và đạt hiệu quả tích cực.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn