Tăng cường quản lý, kiểm tra an toàn lao động

Cập nhật ngày: 28/12/2015 13:35:30

Cận Tết là thời gian cao điểm của các công trình xây dựng. Để đảm bảo an toàn lao động (ATLĐ), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Phòng LĐ-TB&XH  huyện, thị xã, thành phố đã tăng cường quản lý, kiểm soát đảm bảo an toàn cho người lao động đang làm việc tại công trình xây dựng.


Người lao động còn chủ quan khi thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động

Tại huyện Cao Lãnh, vào tháng 9/2015, đã xảy ra 1 vụ tai nạn lao đông (TNLĐ), nạn nhân là anh Nguyễn Văn M., ngụ xã Tịnh Thới, TP.Cao Lãnh. Trong lúc lên tầng 2 của công trình tại xã Bình Thạnh, anh M. bị tấm lam rơi xuống đè trúng người, phải chở đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp. Đề phòng những loại TNLĐ tương tự xảy ra trên địa bàn, UBND huyện Cao Lãnh chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra ATLĐ đối với các công trình xây dựng đang thi công, kịp thời ngăn chặn, xử lý những trường hợp vi phạm hoặc không đảm bảo về ATLĐ, chất lượng các công trình.

UBND TP.Sa Đéc có văn bản chỉ đạo các đơn vị: Liên đoàn Lao động, Phòng LĐ-TB&XH, UBND các xã, phường tăng cường hoạt động quản lý kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đối với các doanh nghiệp, các công trình xây dựng nhà ở hộ gia đình do các cai thầu thực hiện, không đăng ký hành nghề xây dựng; kiểm tra các hồ sơ cấp phiếu kết quả kiểm định, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm quy định về ATVSLĐ.  Đối với các công trình dân dụng, do số lượng công trình thực hiện nhiều, địa phương chủ yếu chỉ kiểm tra về thủ tục xây dựng, nhắc nhở chủ công trình đảm bảo ATLĐ, còn việc giám sát thường xuyên vẫn còn nhiều hạn chế. Ông Nguyễn Văn Lớn - thầu xây dựng tự do ngụ tại phường 6, TP.Cao Lãnh cho biết: “Từ cuối tháng 12 dương lịch đến gần Tết, nhiều người có nhu cầu sửa chữa, xây nhà mới... Bản thân tôi làm thầu nhắc nhở anh em cẩn thận khi làm việc, nhưng một số người không quen sử dụng bảo hộ lao động, vì thấy vướng víu, khó chịu. Để hạn chế những rủi ro, tôi thường chọn người làm cẩn thận giao việc làm ở chỗ phức tạp, còn ai không cẩn thận thì làm việc vòng ngoài để đảm bảo an toàn. Mình phải cẩn thận, nếu không, khi có tai nạn xảy ra, vừa thiệt hại cho anh em, vừa thiệt hại cho mình”.

Theo Sở LĐ-TB&XH, trong năm 2015, ở tuyến tỉnh, Sở tiếp nhận thông tin 6 vụ TNLĐ, làm 6 người chết; đã tổ chức điều tra, kết luận 3 vụ, 3 vụ còn lại đang tiếp tục thực hiện. Sở cũng thành lập đoàn thanh tra 28 doanh nghiệp, cơ sở, trong đó có 16 doanh nghiệp được thanh tra các nội dung về chính sách lao động, ATLĐ, vệ sinh lao động; thanh tra phòng, chống cháy, nổ tại 18 doanh nghiệp. Các huyện, thị xã, thành phố đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra 25 cuộc về ATVSLĐ tại 209 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn. Ngoài việc thanh, kiểm tra, Thanh tra Sở LĐ-TB&XH còn tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện hệ thống quản lý ATVSLĐ tại 5 doanh nghiệp; mở lớp tập huấn công tác ATVSLĐ cho 500 học viên là người sử dụng lao động, người làm công tác quản lý, cán bộ làm công tác ATVSLĐ, quản lý, vận hành hệ thống lạnh, thiết bị nâng ở đơn vị, cơ sở, sản xuất, kinh doanh.

Anh Huỳnh Bảo Khương - chuyên viên Thanh tra Sở LĐ-TB&XH cho biết: “Đảm bảo ATVSLĐ thời điểm cuối năm, chúng tôi tiếp tục tập trung thanh, kiểm tra tại các công trình trọng điểm, chủ yếu nhắc nhở các đơn vị đảm bảo an ATLĐ, chấp hành quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội; thanh tra việc thực hiện chế độ TNLĐ, bệnh nghề nghiệp...”.

C.Phương

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn