Thanh niên Tam Nông xây dựng đời sống văn hóa

Cập nhật ngày: 13/01/2016 12:42:56

Phát huy vai trò của tuổi trẻ, những năm qua, thanh niên (TN) huyện Tam Nông đã tích cực tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa (XDĐSVH) bằng nhiều việc làm thiết thực, đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết XDĐSVH” của địa phương ngày càng đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả.


Đoàn viên, thanh niên huyện Tam Nông ra quân xây dựng cột cờ kiểu mẫu

Tham gia phong trào toàn dân đoàn kết DXĐSVH, Đoàn thanh niên các cấp của huyện đã vận động và tổ chức cho đoàn viên, thanh niên (ĐV,TN) xung phong đi đầu phát triển nông nghiệp, xây dựng văn minh đô thị, đảm nhận thực hiện nhiều công trình, phần việc cụ thể, thiết thực như: xây dựng, sửa chữa cầu, đường nông thôn; vận động tiền và ngày công xây dựng mới và sửa chữa nhà cho ĐV,TN có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp;... Cụ thể, năm 2015, Đoàn thanh niên các cấp của huyện đã tham gia sửa chữa 54,7km đường, làm mới, bê tông hóa 8km đường nông thôn; xây dựng 640 cột cờ kiểu mẫu; thực hiện 15km hàng rào cây xanh; sửa và cất mới 95 căn nhà cho ĐV,TN có hoàn cảnh khó khăn;... với tổng kinh phí hàng tỷ đồng.

Một trong những địa phương có phong trào thi đua sôi nổi là Xã đoàn Phú Hiệp. Năm 2015, đơn vị này đã đăng ký làm 7km đường thanh niên và thành lập Tổ tự quản tuyến đường gồm 9 thành viên. Thực hiện tuyến đường, ĐV,TN của xã tham gia sửa chữa và đắp ta-luy 2 bên đường, thường xuyên ra quân chặt mé cây xanh che khuất tầm nhìn, vận động 52 hộ dân trên tuyến đường làm hàng rào, cổng rào, cột cờ đồng bộ, vận động người dân trồng hoa, cây xanh tạo bóng mát và tạo vẻ mỹ quan, sửa chữa hệ thống chiếu sáng dọc 2 bên đường,... với tổng giá trị trên 80 triệu đồng. Đặc biệt, xã còn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân giữ vệ sinh môi trường, ký cam kết không vi phạm pháp luật về an toàn giao thông. Xã đoàn Phú Cường, An Hòa, Hòa Bình cũng là những địa phương có nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực trong công cuộc XDĐSVH của huyện.

Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được các cấp Đoàn duy trì hoạt động, các Câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền, hát với nhau,... thu hút đông đảo thanh niên và quần chúng nhân dân tham gia, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần hạn chế các tệ nạn xã hội ở địa phương. Đặc biệt, phong trào xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội được các cấp Đoàn trong huyện quan tâm như: phối hợp thực hiện tốt công tác vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, tổ chức Hội trại tòng quân tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện với nhiều nội dung thiết thực, tạo không khí vui tươi cho các tân binh trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ. Ngoài ra, các xã, thị trấn đoàn còn tăng cường, củng cố các Tổ tự quản an toàn giao thông, an ninh trật tự,... qua đó góp phần giữ vững trật tự xã hội của địa phương.

Với những chương trình, phần việc thiết thực của thanh niên đã góp phần đưa phong trào XDĐSVH của địa phương ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Năm 2015, toàn huyện Tam Nông có 11/11 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 7/9 chợ đạt chợ văn minh và trên 91% gia đình đạt chuẩn văn hóa. Ông Nguyễn Minh Thọ - Phó Bí thư Huyện đoàn Tam Nông cho biết: “Để nâng cao vai trò của thanh niên trong XDĐSVH, Huyện đoàn đã có nhiều hoạt động bồi dưỡng các kỹ năng sống, giao tiếp, ứng xử, tác phong và phong cách làm việc với phương châm “Đúng mực trong ứng xử, lịch sự trong giao tiếp, năng động, hiệu quả trong công việc”, thông qua các Câu lạc bộ cán bộ Đoàn, Câu lạc bộ kỹ năng,... giúp cho ĐV,TN tự tin, bản lĩnh hơn, thể hiện vai trò là lực lượng xung kích đi đầu trong các phong trào”.

BÍCH LIỄU

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn