Thành phố Sa Đéc: số ca F0 giảm mạnh

Cập nhật ngày: 10/09/2021 17:07:56

ĐTO - Sáng ngày 10/9, ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Tổ Trưởng Tổ Công tác 229 đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Sa Đéc về công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Thành ủy Sa Đéc, tính từ ngày 5 - 9/9/2021, TP Sa Đéc phát hiện tổng cộng 112 ca F0, giảm 63,64% so với thời điểm trước ngày 5/9; trong công tác tầm soát, lấy mẫu xét nghiệm, thành phố đã thực hiện test nhanh 1.039 người và xét nghiệm PCR được trên 25.000 người. Đến nay, thành phố đã thiết lập được 440 khu vực, điểm “vùng xanh”, trong đó có xã Tân Quy Tây và 9 khóm, ấp đã được công nhận và thiết lập “vùng xanh”, hiện thành phố cũng đang chuẩn bị thiết lập thêm “vùng xanh” toàn địa bàn Phường 3.

Mặc dù số ca mắc mới ngoài cộng đồng trên địa bàn thành phố đã được kiềm chế, giảm mạnh nhưng vẫn còn xuất hiện ở một số địa phương như: Phường 1, Phường 2, Phường 4 và xã Tân Phú Đông, nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu vực phong tỏa vẫn còn tiềm ẩn.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Văn Thắng thăm chốt kiểm soát phòng hống Covid-19 tại Phường 1 -TP Sa Đéc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội, quản lý chặt chẽ việc đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong công tác tầm soát phải phối hợp nhịp nhàng và chặt chẽ giữa các ngành có liên quan, thực hiện có hiệu quả việc tầm soát toàn dân, không được bỏ sót đối tượng nào; tổ chức quản lý nghiêm tại các khu vực phong tỏa và khu cách ly; tiếp tục chú trọng việc phát triển và mở rộng các “vùng xanh"; theo dõi nghiêm các trường hợp F0 sau khi đã hoàn thành cách ly trở về nhà, cố gắng phấn đấu số ca F0 giảm dưới 50% so với số ca mắc của tỉnh.

Sau buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại một số chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố.

K.N

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn