Thí điểm mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”

Cập nhật ngày: 28/02/2020 05:16:11

Với thông điệp “Hành động nhỏ, ý nghĩa to”, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hồng Ngự đã ra mắt mô hình ngôi nhà 100 đồng. Mô hình được thí điểm tại thị trấn Thường Thới Tiền với 30 chị em phụ nữ tham gia, chia làm 3 tổ, mỗi tổ sẽ được bố trí 1 “Ngôi nhà 100 đồng” để thu gom rác thải nhựa, bảo vệ môi trường. Số rác thải này được các chị tổng kết hàng tuần để bán gây quỹ giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn. Các thành viên tham gia tổ còn có nhiệm vụ tuyên truyền vận động người thân và bà con xung quanh cùng chung tay thu gom rác thải nhựa vào “Ngôi nhà 100 đồng” với ý nghĩa vừa bảo vệ môi trường vừa gây quỹ cho học sinh nghèo.


Ra mắt mô hình Ngôi nhà yêu thương. 
Ảnh: Chí Trung

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Thuận B (huyện Hồng Ngự) cũng vừa ra mắt mô hình “Ngôi nhà yêu thương” tại tuyến dân cư ấp Phú Lợi B. “Ngôi nhà yêu thương” sẽ là nơi để mọi gia đình và hội viên phụ nữ gửi tặng những phế liệu có thể tái chế như: lon, chai nhựa, kim loại, giấy... Sau 2 tuần sẽ được Chi hội phụ nữ ấp đến để phân loại bán phế liệu gây quỹ tặng học bổng cho học sinh hiếu học, hỗ trợ các hoàn cảnh chị em hội viên phụ nữ khó khăn, người già neo đơn, bệnh tật.

Văn Bửu - Chí Trung

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn