Trái tim hồng nhiệt huyết hiến máu tình nguyện

Cập nhật ngày: 17/06/2019 12:38:17

ĐTO - Đó là đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1963) - Bí thư đồng thời là Trưởng khóm 1, phường 4, TP.Sa Đéc. Đồng chí là một trong những cá nhân tiêu biểu của tỉnh vừa được Bộ Y tế tặng Bằng khen tôn vinh người có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) năm 2019.


Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương (thứ 3 từ trái sang, hàng thứ nhất) nhận Bằng khen của Bộ Y tế tại lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2019

Trước đây, đồng chí (đ/c) Hương công tác ở Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 4, TP.Sa Đéc và hiện tại được phân công, bố trí nhiệm vụ Bí thư đồng thời là Trưởng khóm 1 (phường 4, TP.Sa Đéc). Dù ở nhiệm vụ công tác nào, đ/c Hương luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tấm gương tiêu biểu trong phong trào HMTN tại địa phương. Xuất phát từ mong muốn chia sẻ những giọt máu của mình cứu người bệnh, từ năm 2010 đến nay, đ/c Hương luôn đi đầu trong công tác HMTN tình nguyện tại khóm 1, phường 4. Đều đặn mỗi năm, đều tham gia HMTN 4 lần, thậm chí hễ có đợt hiến máu là tình nguyện đăng ký tham gia.

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương chia sẻ: “Ngày trước, tôi nuôi chồng ở bệnh viện, khi đi ngang phòng cấp cứu, tôi thấy nhiều trường hợp bệnh nhân cần máu điều trị trong khi hoàn cảnh gia đình của họ rất khó khăn, nhất là không có tiền để mua máu, rất cần sự chia sẻ của cộng đồng. Tôi nghĩ mình còn khỏe thì cần chia sẻ những giọt máu của mình để cứu người, vì vậy gần 9 năm nay, tôi luôn tình nguyện tham gia hiến máu cứu người”.

Ngoài trực tiếp HMTN, với vai trò là Bí thư đồng thời là Trưởng khóm 1, đ/c Hương thường xuyên đi vận động những người xung quanh, người thân trong gia đình, bạn bè, hàng xóm hăng hái HMTN. Là người từng cho máu, đ/c Hương đã trải qua nỗi lo ảnh hưởng về sức khỏe, tâm lý sợ khi đi hiến máu, nhất là biết có nhiều người muốn cho máu nhưng còn phân vân sợ ảnh hưởng sức khỏe... Thấu hiểu tâm lý đó, đ/c Hương kết hợp với các ngành, đoàn thể của phường 4 tuyên truyền, vận động cho nhân dân hiểu về lợi ích, ý nghĩa nhân văn của việc HMTN. HMTN hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì về sức khỏe, bằng chứng là bản thân đ/c Hương vẫn khỏe mạnh sau 30 lần cho máu.

Bằng tấm lòng, sự chân thành của người cán bộ, qua các buổi tuyên truyền về HMTN tại khóm, chị Hương đã thuyết phục được nhiều người tình nguyện tham gia hiến máu. Tính đến nay, chị đã vận động được trên 200 người tham gia HMTN. Với những nỗ lực, sự đóng góp trong công tác tuyên truyền, vận động HMTN, đ/c Nguyễn Thị Thu Hương được tỉnh tôn vinh, tặng Bằng khen (năm 2014, năm 2017) với thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN và là một trong những cá nhân tiêu biểu của tỉnh tham gia HMTN trên 20 lần.

Vừa qua, đ/c Hương vinh dự được chọn là cá nhân tiêu biểu của tỉnh được tôn vinh, nhận Bằng khen của Bộ Y tế tại lễ tôn vinh 100 người HMTN tiêu biểu Việt Nam năm 2019 được tổ chức tại Hà Nội. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương tâm sự: “Mỗi một lần cho được máu là một niềm vui, kỷ niệm đáng nhớ ghi lại trong lòng. Tôi hy vọng rằng, mình sẽ có thật nhiều sức khỏe trong những năm tới để tiếp tục HMTN, tiếp nối mong muốn chia sẻ khó khăn với người bệnh nghèo bằng chính những giọt máu của mình. Tôi mong mọi người trong xã hội hãy chung tay, tích cực tham gia HMTN cứu người”.

Với một trái tim cháy bỏng vì xã hội, hiện nay, ngoài đi vận động người dân tham gia HMTN, đ/c Hương còn vận động quà, quần áo, học bổng cho học sinh nghèo trị giá hàng chục triệu đồng/năm. Hàng tháng, chị cùng các thành viên trong Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 4 đóng góp từ 100.000 – 150.000 đồng/người hỗ trợ mua nhu yếu phẩm cho bếp ăn từ thiện của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc; tặng gạo, dầu ăn cho những trường hợp bệnh tật cần sự giúp đỡ.

Đ/c Phan Văn Châu - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.Sa Đéc cho biết: “Những năm qua, đ/c Nguyễn Thị Thu Hương luôn là thành viên tích cực, gương mẫu và đi đầu trong công tác vận động HMTN trên địa bàn phường 4 nói riêng và TP.Sa Đéc nói chung. Qua tuyên truyền, vận động của đ/c Hương đã giúp cho nhiều người dân hiểu thêm mục đích, ý nghĩa của việc HMTN. Đ/c Hương là tấm gương tiêu biểu, niềm vinh dự, tự hào cho phong trào HMTN của TP.Sa Đéc. Chúng tôi sẽ có kế hoạch tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình như đ/c Hương trong thời gian tới để nhiều người noi theo”.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn