Tư tưởng học viên đã ổn định

Cập nhật ngày: 10/12/2016 13:37:44

ĐTO - Chỉ vì hành động nhất thời, một số học viên (HV) bất ngờ trốn khỏi cơ sở điều trị nghiện Đồng Tháp gây xôn xao dư luận gần đây. Tuy nhiên, hiện tư tưởng HV đã ổn định, tích cực điều trị nghiện ma túy (MT).


Nhân viên Cơ sở điều trị nghiện Đồng Tháp thường xuyên trò chuyện để tìm hiểu tâm tư học viên

Giữa tháng 11 vừa qua, sau khi được cho ra sân chơi thể thao, bất ngờ 14 HV đang được điều trị cai nghiện MT tại Cơ sở điều trị nghiện Đồng Tháp chạy trốn khỏi cơ sở. Sau đó, lực lượng bảo vệ cơ sở và Công an tìm gặp và đưa về lại cơ sở được 6 HV. Kết quả lấy lời khai ngay sau khi HV được đưa trở lại cơ sở, chỉ có 1 HV có ý định trốn về nhà vì nhớ gia đình, các HV khác thấy vậy nên có hành động nhất thời chạy trốn theo. Em L.N.T.K. (SN 1993) ngụ ấp 2, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh bộc bạch: “Hôm đó, em đang chơi bóng đá, thấy một số người chạy, chợt em cảm thấy nhớ nhà nên cũng chạy theo. Em thấy đó là hành vi sai, quá nông nỗi vì ở đây điều trị tốt lắm, từ lãnh đạo đến nhân viên đều rất gần gũi, ra sức giúp cho chúng em điều trị có hiệu quả để sớm trở về với gia đình”.

Hiện cơ sở điều trị nghiện của tỉnh có 36 HV, trong đó có 4 nữ, số cai nghiện tự nguyện là 3 HV. Các HV có tuổi từ 18 - 43, nhưng đa số nằm trong độ tuổi từ 18 - 25. Được biết, hầu hết HV đang điều trị tại cơ sở trước đây từng sử dụng MT “đá” (loại MT gây tác hại rất lớn cho thần kinh) và chỉ mới vào điều trị nghiện trong thời gian ngắn nên tư tưởng chưa ổn định. Ông Lê Văn Rạng - Giám đốc Cơ sở điều trị nghiện Đồng Tháp cho biết, các HV từng trốn sau khi về lại cơ sở và những HV khác đang được điều trị, tư tưởng đã ổn định. Nguyên nhân dẫn đến việc HV trốn điều trị tại cơ sở một phần do HV thấy nhớ nhà khi lần đầu tiên chưa quen điều trị nghiện MT xa nhà. Nhiều HV không có ý định chạy trốn, nhưng khi thấy có người chạy trốn dẫn đến tư tưởng không ổn định đã chạy theo. Tuy nhiên, dù sao đi nữa thì đây cũng là bài học kinh nghiệm trong việc quản lý HV tại cơ sở.

Đề ra giải pháp ngăn ngừa tình trạng HV bỏ trốn, Ban Giám đốc Trung tâm cho biết, việc trước tiên là làm cho HV ổn định tư tưởng để an tâm điều trị cai nghiện MT. Đồng thời, đối với hoạt động thể thao sẽ chia thành nhiều đợt, mỗi đợt chơi chỉ vài HV tham gia. Cán bộ, lãnh đạo và nhân viên bảo vệ cơ sở tiếp tục thường xuyên tiếp cận HV để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của HV. Đồng thời, cơ sở tiến hành họp xét công khai giảm thời gian điều trị đối với HV có sự tích cực, tiến bộ trong điều trị, rèn luyện để HV sớm về với gia đình. Theo ông Lê Văn Rạng, hiện nay có một số HV do sử dụng MT “đá” quá liều nên đôi khi bộc phát trong hành vi, hành động không tốt dễ trốn chạy. Trong khi đó, cơ sở điều trị nghiện của tỉnh đang xuống cấp, hàng rào cơ sở lại thấp và xây dựng khá đơn giản; lực lượng bảo vệ còn mỏng nên công tác quản lý HV còn gặp một số khó khăn nhất định. Vấn đề khó khăn này đã được cơ sở trình UBND tỉnh xem xét.

Toàn tỉnh hiện có trên 1.000 đối tượng nghiện MT, đa phần người nghiện điều trị tại nhà đạt hiệu quả không cao, dễ dẫn đến tái nghiện. Việc trên địa bàn tỉnh có cơ sở điều trị cai nghiện MT là cơ hội tốt để những người nghiện MT đến cai nghiện cho hết chất MT trong người, sớm khỏe mạnh trở về gia đình làm ăn sinh sống. Để khỏi chất MT trong cơ thể không phải là chuyện một sớm một chiều, một khi được điều trị cai nghiện tại cơ sở, HV cần hạ quyết tâm, tư tưởng ổn định, có những suy nghĩ tích cực để đạt được thành công.

H.Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn