Vẫn còn nhiều “bãi rác” trong lòng thành phố

Cập nhật ngày: 04/03/2016 13:05:45

Đảm bảo môi trường và mỹ quan đô thị, trước Tết Nguyên đán 2016, Phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Cao Lãnh đã tổ chức các đợt kiểm tra và yêu cầu các địa phương xử lý những bãi rác không đúng quy định trên các tuyến đường, khu đất trống, khu dân cư các phường thuộc trung tâm thành phố. Qua các đợt kiểm tra, một số bãi rác đã được xử lý. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều “bãi rác” tồn tại trong lòng thành phố.


Đống rác trên đường Lê Văn Chánh cạnh Cục Thống kê Đồng Tháp​

Chẳng hạn, tại khu dân cư phường 3, qua các đợt kiểm tra của Phòng Tài nguyên và Môi trường, một số bãi rác nơi đây đã được xử lý. Thế nhưng, ven các tuyến đường, đặc biệt là các khu đất trống vẫn còn không ít chỗ ngổn ngang rác. Điển hình như bãi đất trống đối diện Nhà hàng Tây Hồ, có nhiều bao nilon, cành cây, xà bần, đồ dùng sinh hoạt gia đình đã hư,... Theo giải thích của một số người dân nơi đây thì sắp tới công viên của khu dân cư sẽ được xây dựng trên khu đất này. Khi đó, những rác này sẽ được ủi xuống những vùng trũng để san lắp mặt bằng trước khi xây dựng. Với giải thích như vậy, có thể thấy nhiều người dân ý thức về bảo vệ môi trường, mỹ quan đô thị vẫn còn rất kém.

Hay đoạn đường Hai Bà Trưng cặp sông Cao Lãnh (phường 2), dù trước Tết, rác ở đây đã được xử lý hết nhưng nay rác đã xuất hiện trở lại. Đặc biệt, tại đoạn gần chợ trái cây, rác vương vãi cả một góc đường dù ngay cạnh đó có 2, 3 thùng chứa rác.

Ngược lên phường 1, nơi tập trung các cơ quan, sở, ban, ngành tỉnh vẫn có những bãi rác tồn tại như: khoảng đất trống trên đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn giao với đường Lê Văn Chánh (gần Ban Dân vận tỉnh) nhiều rác thải, vỏ cơm hộp, ly nhựa, bao tải rách,... nằm ngổn ngang như một bãi rác; rồi khoảng đất trống trên đường Lê Văn Chánh (cặp vách Cục Thống kê Đồng Tháp), góc giáp Cục Thống kê Đồng Tháp là một đống rác khá lớn, chủ yếu là bịch nilon và vỏ cơm hộp;... Qua tìm hiểu của chúng tôi, nguyên nhân chính của vấn nạn trên chủ yếu là ý thức của người dân về bảo vệ môi trường còn kém. Từ thực tế này cho thấy, trong quá trình xây dựng thành phố trở thành đô thị xanh - sạch - đẹp - văn minh thì một trong nhiệm vụ quan trọng của TP.Cao Lãnh là nâng cao nhận thức của người dân trong vấn đề giữ gìn và bảo vệ môi trường. Song song đó, thành phố cũng cần có kế hoạch thanh kiểm tra thường xuyên để kịp thời phát hiện, giải quyết, đồng thời phải đề ra những biện pháp, hình thức xử lý nghiêm, mạnh để răn đe đối với những trường hợp tái phạm.

Môi trường sống, con người gắn liền nhau. Bảo vệ môi trường cũng chính là bảo vệ sức khỏe và tính mạng mình. Không những vậy, cảnh quan, môi trường sống còn thể hiện sự phát triển của địa phương. Một địa phương yếu kém về vấn đề này sẽ rất khó thu hút các nhà đầu tư, nhất là trong lĩnh vực du lịch. Vì sức khỏe mọi người, vì sự phát triển của thành phố mọi người, mọi nhà hãy chung tay bảo vệ môi trường.

Vỏ thuốc bảo vệ thực vật tràn lan, gây ô nhiễm môi trường

Thời điểm cuối vụ đông xuân, đầu vụ hè thu trên các cánh đồng, bờ ruộng, kênh rạch không khó để bắt gặp vỏ thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật được vứt tràn lan. Điều này tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến môi trường sống, môi trường sản xuất của nông dân. Mặc dù thời gian qua, các thông tin khuyến cáo, kêu gọi người dân thu gom và xử lý các vỏ thuốc bảo vệ thực vật đúng cách liên tục được phát động, tuy nhiên tình trạng ô nhiễm từ các loại rác thải này vẫn còn tiếp diễn trên đồng ruộng.

Minh Hồ

BÍCH LIỄU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn