Vận động hơn 22 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng khó khăn

Cập nhật ngày: 30/12/2020 06:34:00

ĐTO - Hội Bảo trợ Người khuyết tật (NKT), Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/dioxin và Bệnh nhân nghèo (BNN) tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Tỉnh hội) hoạt động từ ngày 1/1/2020 trên cơ sở sáp nhập giữa Hội Bảo trợ NKT, Trẻ mồ côi và BNN với Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin. Năm 2020, dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng Tỉnh hội đã tập trung vận động các nguồn lực xã hội ủng hộ tiền, hiện vật trị giá hơn 22 tỷ đồng, qua đó trợ giúp hơn 476 ngàn lượt đối tượng khó khăn. Nổi bật là vận động xây mới 105 căn nhà tình thương, sửa chữa 52 căn cho NKT, BBN, nạn nhân CĐDC; tặng 22.911 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao 399 xe lăn, 71 xe lắc cho NKT, BBN và nạn nhân CĐDC; phẫu thuật mắt cho 426 lượt và khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 6.374 lượt BNN; thăm hỏi, tặng quà cho 14.806 lượt NKT, BNN, nạn nhân CĐDC nhân dịp lễ, Tết... Có 3 tập thể, 1 cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Hội Bảo trợ NKT và Trẻ mồ côi Việt Nam trao tặng; Tỉnh hội tặng Giấy khen cho 4 cá nhân tích cực trong hoạt động từ thiện xã hội năm 2020.


Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bệnh nhân nghèo tỉnh Đồng Tháp tặng xe lăn, xe lắc cho bệnh nhân nghèo và người khuyết tật

Năm 2021, Hội Bảo trợ NKT, nạn nhân CĐDC/dioxin và BNN tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tăng cường vận động tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước hỗ trợ tiền, hiện vật để thực hiện các chương trình từ thiện xã hội.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn