Hiệu quả chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững

Cập nhật ngày: 29/12/2020 10:13:03

ĐTO - Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cấp ủy và chính quyền các cấp trong tỉnh luôn dành sự quan tâm, ưu tiên các nguồn lực cho công tác giảm nghèo; nhiều chính sách, chương trình, dự án được triển khai đồng bộ, đời sống của Nhân dân được nâng lên, các vấn đề về an sinh xã hội được bảo đảm.


Ông Lưu Hoàng Tân – Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp trao bảng tượng trưng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Nổi bật là các chương trình tín dụng dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên được triển khai, thực hiện kịp thời. Từ năm 2016 đến tháng 11/2020 doanh số cho vay lũy kế đạt 2.231.585 triệu đồng, với 89.922 hộ vay, nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giúp cho hơn 41.516 hộ gia đình vươn lên thoát nghèo, mở rộng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, thông qua các nguồn vận động, các ngành, đơn vị liên quan đã hỗ trợ 874.340 thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân có mức sống trung bình; miễn, giảm học phí và chi phí học tập cho 242.468 học sinh; xây mới và sửa chữa 8.127 căn nhà ở cho hộ nghèo; dạy nghề cho 4.264 người nghèo, cận nghèo theo Quyết định 1956/QĐ-TTg...

Ngoài ra, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, tỉnh đã hỗ trợ đầu tư cho 51 công trình cơ sở hạ tầng, duy tu bảo dưỡng 38 công trình xã biên giới (Chương trình 135); xây dựng 93 dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo và hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ cho hơn 1.709 hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo tham gia. Đồng thời tổ chức 40 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 6.322 lượt cán bộ giảm nghèo cơ sở và cộng đồng; phát hành trên 21.194 cuốn Sổ tay hướng dẫn công tác giảm nghèo, thiết kế và đặt panô tuyên truyền, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau” tại các địa phương trong tỉnh. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cùng các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức 281 cuộc đối thoại chính sách giảm nghèo với sự tham gia của 10.925 lượt người, sản xuất trên 87 chương trình phát thanh, 35 chương trình phóng sự truyền hình; cấp tỉnh và cấp huyện đã tổ chức trên 464 lượt giám sát tại cơ sở.

Mỗi dịp Tết đến, xuân về, các hoạt động chăm lo cho hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, hỗ trợ hộ khó khăn do thiên tai được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện. Năm 2020, thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổng hợp, thẩm định, trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho 183.469 người nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội, kinh phí thực hiện trên 180 tỷ đồng, góp phần giúp các đối tượng ổn định cuộc sống giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong thời điểm dịch bệnh, người bán vé số gặp khó khăn, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp đã hỗ trợ gạo, khẩu trang cho những hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trong tỉnh.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã tổ chức phát động, tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn đoàn viên, hội viên thi đua giúp nhau làm kinh tế; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; “Tết vì người nghèo”. Tổng kinh phí vận động tiền mặt và quà trên 200 tỷ đồng, hỗ trợ cho hàng ngàn lượt hộ dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã thực hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả góp phần thành công cho mục tiêu giảm nghèo chung của tỉnh. Với những cách làm hiệu quả gắn với lợi ích của người nghèo, từ năm 2016 đến nay tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 9,98% xuống còn 1,28% vào cuối năm 2020, bình quân giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 là 1,74%. Thu nhập bình quân hộ nghèo toàn tỉnh cuối năm 2020 dự kiến tăng 2,01 lần so với thu nhập bình quân hộ nghèo đầu giai đoạn 2016 - 2020.


Học sinh nghèo nhận học bổng “Gương sáng hiếu học” do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp trao tặng

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình việc làm và giảm nghèo các cấp trong tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, vốn vay. Bên cạnh đó, hướng dẫn hộ nghèo cách làm ăn, đảm bảo mỗi hộ nghèo vùng nông thôn có nơi ở ổn định; tạo môi trường thuận lợi cho hộ nghèo làm ăn phát triển kinh tế gia đình, tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của người nghèo, hộ nghèo tự vươn lên phấn đấu thoát nghèo, nhằm đảm bảo các hộ nghèo thực sự thoát nghèo một cách bền vững, chống tái nghèo. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cùng với sự đồng hành của doanh nghiệp, tham gia của người dân. Triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách, dự án, giải pháp giảm nghèo, tăng cường huy động các nguồn lực để thực hiện công tác giảm nghèo, trong đó chú trọng nguồn huy động từ chính hộ nghèo, người nghèo. Giới thiệu những mô hình mới, cách làm hay, những gương sáng thoát nghèo tiêu biểu trong cộng đồng nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo.

C.PHƯƠNG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn