Vợ chồng ông Tám Thành miệt mài phơi thuốc Nam giúp đời

Cập nhật ngày: 03/10/2016 10:14:12

ĐTO - Với mong muốn làm điều gì đó có ích cho xã hội, đã gần 70 tuổi, nhưng hàng ngày, ông Tăng Văn Ê (tên thường gọi Tám Thành) và vợ là bà Nguyễn Thị Dung ngụ ấp 3, xã Bình Tấn, huyện Thanh Bình vẫn đến phơi thuốc Nam giúp Hội Đông y xã Bình Tấn.


Vợ chồng ông Tám Thành phơi thuốc Nam

Trong cái nắng gay gắt giữa lúc mặt trời gần đứng bóng, chúng tôi vẫn thấy ông Tám miệt mài bên những đống thuốc Nam đã được chặt nhỏ, chờ phơi khô. “Mấy ngày qua ít nắng, hôm nay nắng tốt nên tôi tranh thủ phơi thuốc. Có nắng nóng cũng không sao, tôi quen rồi” - ông Tám vừa phơi thuốc vừa nói. Ông Tám đã gắn bó với công việc phơi thuốc Nam khoảng hơn 4 năm nay. Được ông Tám vận động nên khoảng 3 năm qua, vợ của ông cũng đến nấu cơm, chặt thuốc, phơi thuốc tại Hội Đông y xã.

Ông Tám cho biết: Vợ chồng tôi làm việc này trên tinh thần tự nguyện, muốn làm điều có ích cho xã hội nên không đặt nặng vấn đề tiền bạc. Hàng ngày, chúng tôi đến đây làm và chỉ ăn cơm của Hội Đông y, chứ không có tiền gì cả. Thấy kinh tế gia đình tôi khó khăn, khoảng 7 tháng nay, mỗi tuần, Hội Đông y có hỗ trợ vợ chồng tôi ít tiền làm chi phí đi lại, sinh hoạt.

Đồng chí Nguyễn Thiện Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Tấn cho rằng: Tuy lớn tuổi, kinh tế không khá giả nhưng vợ chồng ông Tám Thành vẫn giúp ích cho xã hội bằng việc thường xuyên đến phơi thuốc Nam tại Hội Đông y xã mà không đòi hỏi trả công. Việc làm của vợ chồng ông Tám đáng được được khích lệ, biểu dương tại địa phương.

N.AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn