Xã Long Thắng nâng cao chất lượng truyền thông dân số

Cập nhật ngày: 11/01/2016 14:04:34

Xác định truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) là một trong những nhiệm vụ quan trọng nâng cao chất lượng dân số, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về DS-KHHGĐ của địa phương nên những năm qua xã Long Thắng, huyện Lai Vung chú trọng đổi mới công tác truyền thông; tổ chức các chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản để nâng cao nhận thức cho người dân.


Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện truyền thông tại xã Long Thắng

Nhằm từng bước thay đổi nhận thức của người dân về công tác DS-KHHGĐ, xã thành lập các nhóm truyền thông và thường xuyên tuyên truyền, vận động từng hộ gia đình. Tuyên truyền DS-KHHGĐ còn được lồng ghép vào các buổi họp ở các hội đoàn thể, sinh hoạt ấp. Đặc biệt, từ năm 2013 đến nay, xã duy trì thực hiện tốt mô hình Câu lạc bộ (CLB) không sinh con thứ 3 tại các ấp, mỗi ấp 1 CLB, mỗi tháng sinh hoạt một lần. Ngoài tuyên truyền cho các đối tượng có nguy cơ sinh con thứ 3, CLB còn có nhiệm vụ tuyên truyền cho phụ nữ nông thôn các biện pháp tránh thai hiện đại, mỗi gia đình chỉ nên có từ 1 - 2 con để đảm bảo hạnh phúc và đời sống gia đình. Trạm y tế xã còn phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã làm công tác tuyên truyền đến các hội viên thực hiện tốt KHHGĐ. Hội LHPN xã lấy đây làm chỉ tiêu xét gia đình văn hóa, gia đình đạt “5 không 3 sạch”... trong hội viên phụ nữ.

Mặc dù huyện không tổ chức chiến dịch truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ nông thôn tại xã nhưng năm 2015 Trạm y tế xã Long Thắng thường xuyên tổ chức các buổi truyền thông cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ; hướng dẫn chị em cách chăm sóc sức khỏe sinh sản, tư vấn các biện pháp tránh thai an toàn hợp lí đối với những cặp vợ chồng mới kết hôn và những đối tượng nam nữ vị thành niên; tổ chức khám sàng lọc bệnh phụ khoa cho phụ nữ, phát tờ rơi tuyên truyền về DS-KHHGĐ. Trong năm 2015, xã đã khám sàng lọc bệnh phụ khoa cho hơn 400 trường hợp phụ nữ, có hơn 10 trường hợp được giới thiệu lên tuyến trên điều trị, các trường hợp khác không có phát hiện nặng.

Ngoài sự nỗ lực đổi mới hình thức truyền thông, trong thời gian qua, hàng quý, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện thường đến xã tổ chức những buổi nói chuyện chuyên đề như: hệ lụy của việc lựa chọn giới tính khi sinh con, sinh con đông sẽ ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, thông báo về tình hình dân số nước ta hiện nay...; phát hơn 1.000 tờ rơi tuyên truyền DS-KHHGĐ cho người dân; đồng thời trang bị máy chiếu tạo âm thanh, hình ảnh trực quan sinh động nên đã thu hút nhiều người đến xem. Chị Trần Mỹ Tiên ngụ ấp Hòa Ninh cho biết: “Lúc trước, tôi không tham dự các cuộc truyền thông vì nghĩ không quan trọng. Gần đây, tôi mới tham dự, thấy tuyên truyền rất sinh động, rất hữu ích, giúp tôi biết được các biện pháp chăm sóc sức khỏe bản thân,... Giờ hễ nghe có tuyên truyền là tôi sắp xếp công việc đến dự”.

Với nhiều sự thay đổi trong công tác truyền thông đã giúp cho xã Long Thắng hoàn thành tốt chỉ tiêu về DS-KHHGĐ. Hiện toàn xã có 2 ấp không có người sinh con thứ 3. Tính từ đầu năm 2015 đến nay, toàn xã có 927 cặp vợ chồng áp dụng biện pháp tránh thai (đặt vòng, triệt sản, bao cao su, thuốc viên, thuốc cấy, thuốc tiêm), đạt tỷ lệ 100,54%. Ông Nguyễn Thanh Lâm - cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã Long Thắng cho biết: “Năm 2016, ngành dân số xã tiếp tục đổi mới chất lượng truyền thông nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dân số; tập trung tuyên truyền đến các cặp vợ chồng có nguy cơ sinh con thứ 3 và nâng cao nhận thức cho người dân trong vấn đề sinh đẻ có kế hoạch...”.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn