Xã Phú Đức quan tâm chăm lo hộ nghèo, cận nghèo

Cập nhật ngày: 17/10/2017 06:10:01

ĐTO - Về với xã Phú Đức, huyện Tam Nông mới cảm nhận được sự quyết tâm của chính quyền và người dân nơi đây, từ chuyện làm cầu, làm đường, cất nhà cho đến mục tiêu giúp hộ nghèo, cận nghèo có nơi ở, việc làm ổn định, yên tâm sản xuất, lao động.


Vợ anh Nguyễn Văn Hường ngụ ấp K8, xã Phú Đức bên căn nhà mới khang trang do Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp tài trợ một phần chi phí

Giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo

Đảng ủy, UBND xã triển khai, thực hiện nhiều hoạt động giúp đỡ những hộ nghèo, cận nghèo qua việc hỗ trợ quà, trợ cấp đột xuất, tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT); mở lớp dạy nghề, giải quyết việc làm; vận động, tuyên truyền đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, xét hỗ trợ nhà ở...

Toàn xã Phú Đức hiện còn 348 hộ nghèo, 198 hộ cận nghèo cần sự hỗ trợ và giúp đỡ. Từ đầu năm 2017 đến nay, UBND xã đã tổ chức đêm văn nghệ gây Quỹ vì người nghèo với số tiền thu được trên 100 triệu đồng và đã chuyển thành những phần quà tặng cho các hộ nghèo tại địa phương. UBND xã cũng đã tổ chức đối thoại giữa Ban Chỉ đạo giảm nghèo - Việc làm xã với hộ nghèo tại 3 ấp có trên 100 hộ nghèo tham dự; Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo huyện Tam Nông tặng 156 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho hộ cận nghèo với số tiền hơn 7 triệu đồng, Chùa Quê Hương cũng dành tặng 40 phần quà cho hộ nghèo với số tiền 10 triệu đồng. Giải quyết việc làm cho lao động trong thời gian nhàn rỗi, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Đức mở 9 lớp học nghề đan ghế nhựa, đan lục bình, làm nhang... cho 155 học viên tại các ấp học nghề, nhận sản phẩm gia công, có thêm thu nhập.

UBND xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm giới thiệu 205 lao động đi làm việc trong, ngoài tỉnh đạt tỷ lệ 102,5%; toàn xã có 21 lao động đi làm việc nước ngoài tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và 22 lao động đang học định hướng.

Chị Lê Thị Tươi - công chức Văn hóa xã hội phụ trách công tác Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: “Hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã được quan tâm qua các việc làm cụ thể như xét tặng quà, hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm, xem xét cất, sửa chữa nhà ở. Có 1.582 thẻ BHYT đã được cấp phát cho đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo; có 23 đối tượng được lập hồ sơ hưởng trợ cấp hàng tháng; một số mô hình thoát nghèo được triển khai nhân rộng giúp hộ nghèo, cận nghèo yên tâm lao động, quyết tâm thoát nghèo...”.

Động lực vượt khó

Trong năm 2017, chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã Phú Đức là 2,97%, tuy nhiên hiện nay tỷ lệ giảm hộ nghèo đã đạt 5,71%, vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó có sự hỗ trợ của các nhà tài trợ, mạnh thường quân cùng với địa phương, giúp đỡ, tạo động lực vượt khó cho người nghèo, cận nghèo.

Điểm nhấn cho hoạt động trên là việc cất nhà cho người nghèo. Năm 2017, toàn xã có hơn 40 căn nhà được cất mới, sửa chữa, trong đó Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số Kiến thiết (TNHH MTV XSKT) Đồng Tháp hỗ trợ 3 căn, tổng trị giá 90 triệu đồng. Đa số hộ nghèo, cận nghèo tại xã Phú Đức sống với nghề làm mướn, giăng câu, giăng lưới, thu nhập bấp bênh, ước mơ về một mái nhà là điều khó thực hiện. Thế nhưng khi được hỗ trợ 30 triệu đồng, nhiều hộ đã suy đi tính lại và “quyết định” cất nhà tường như hộ anh Nguyễn Văn Hường ngụ ấp K8, xã Phú Đức. Gia đình anh Hường có 4 người, hiện ở nhờ trên đất của người quen, căn nhà nhỏ cũ ở cạnh bờ sông chật hẹp, xuống cấp. Anh Hường làm nghề thợ hồ, mỗi ngày thu nhập khoảng 200.000 đồng, vợ anh bị bệnh nên chỉ ở nhà trông con, mọi chi tiêu hàng ngày đều phụ thuộc vào số tiền làm hồ của anh.

Năm 2017, anh được UBND xã xem xét hỗ trợ 30 triệu đồng từ tiền tài trợ của Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp để cất nhà mới. Chị Nguyễn Thị Non (vợ anh Hường) chia sẻ: “Công ty cho tới 30 triệu đồng, gia đình ai cũng mừng, suy nghĩ mấy đêm, cuối cùng quyết định cất nhà mới. Chồng tôi nghỉ làm mướn gần 2 tháng, rồi ba chồng, anh em bà con gần 10 người cùng bỏ công cất nhà chứ không mướn ai. Anh em thương tình cho mượn ít tiền. Tôi cũng vay mượn 30 triệu đồng phụ vô thêm. Mọi người làm ngày làm đêm, đến nay căn nhà đã xong. Có nhà mới, vợ chồng tôi mừng, coi như chuyện nhà cửa ổn định, giờ chỉ lo làm quyết tâm thoát nghèo...”. Theo UBND xã Phú Đức, những hộ nghèo, cận nghèo sau khi được hỗ trợ cất, sửa lại nhà ở đều chăm chỉ, chí thú làm ăn.

Ghi nhận những tấm lòng, sự hỗ trợ từ mạnh thường quân, công ty, doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh đối với xã Phú Đức, đồng chí Nguyễn Hữu Dư - Chủ tịch UBND xã Phú Đức cho biết: “Ngoài các nguồn lực từ địa phương, sự hỗ trợ của các công ty, doanh nghiệp, mạnh thường quân là điều rất đáng quý; địa phương rất trân trọng, ghi nhận những đóng góp này, riêng đối với Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp nhiều năm liền đều tài trợ cho người dân nghèo trong xã. Với số tiền hỗ trợ 90 triệu đồng của công ty, cộng với tiền gia đình đối ứng, 3 hộ dân nghèo, cận nghèo tại địa phương đã có nhà ở kiên cố, góp phần thực hiện chỉ tiêu hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương...”.

C.PHƯƠNG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn