Xã Tân Hòa không để người dân nào gặp khó khăn do ảnh hưởng Covid-19

Cập nhật ngày: 11/09/2021 15:48:22

ĐTO - Xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình hiện có 4 khu phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19 tại 3 ấp gồm: Tân Thới, Tân Dinh và Tân Bình Hạ, với tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 620, khoảng 1.840 nhân khẩu. Với quyết tâm dập dịch sớm và không để người dân tại khu phong tỏa thiếu thốn lương thực, thực phẩm, lãnh đạo huyện Thanh Bình phân công cán bộ trực tiếp chỉ đạo công tác dập dịch Covid-19 tại xã Tân Hòa. Qua đó, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Tân Hòa đang được thực hiện có hiệu quả, hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh, tăng cường xét nghiệm, truy vết các trường hợp F0, kết hợp thành lập các chốt kiểm soát dịch, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm.


Nguồn nhu yếu phẩm do địa phương vận động để hỗ trợ cho các hộ dân trên địa bàn đang gặp khó khăn do Covid-19

Ông Phan Văn Phụng - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Bình cho biết, công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân toàn huyện lúc này. Với quyết tâm tận dụng tối đa “thời gian vàng” khi thực hiện giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn dịch bệnh, huyện đã phát huy tốt vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong phòng, chống dịch. Tính đến ngày 6/9/2021, có 2 khu phong tỏa tại ấp Tân Bình Hạ và tuyến dân cư ấp Tân Thới đã qua 13 ngày không phát sinh ca F0 nào.

Ngày 6/9/2021, ngành y tế huyện đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm RT- PCR cộng đồng 181 mẫu gộp cho 1.799 người, PCR đơn 18 mẫu, test nhanh 142 mẫu (gộp 2) cho 282 người và test nhanh 13 mẫu đơn cho người dân tại các ấp Tân Dinh, Tân Bình Thượng, Tân Thới và Tân Bình Hạ. Kết quả, phát sinh 1 ca F0 (trong khu phong tỏa), giảm 4 ca so với ngày trước đó, cộng dồn đến thời điểm ngày 7/9/2021 là 83 ca dương tính - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Bình Phan Văn Phụng cho biết thêm.

Để triển khai hiệu quả công tác dập dịch Covid-19, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân, huyện Thanh Bình tăng cường chỉ đạo, điều hành bảo đảm công tác an ninh trật tự trong khu vực phong tỏa, chốt kiểm soát, điểm xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị phối hợp điều phối chuẩn bị xe chuyên dụng để đưa các F0 đi điều trị, F1 đi cách ly tập trung theo quy định và đón các F0 xuất viện, các F1 hoàn thành cách ly y tế tập trung về quản lý tại địa phương.

Cùng với đó, Tổ giám sát Covid-19 cộng đồng, phân công thành viên theo phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” xác định rà soát khép kín, bao quát toàn bộ địa bàn, không để trường hợp nào từ bên ngoài đến địa bàn mà không được rà soát thống kê; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, xử lý các trường hợp người dân ra đường không có lý do chính đáng... trên địa bàn quản lý.

Ngoài ra, để hỗ trợ người dân trong những ngày giãn cách xã hội, bên cạnh việc thực hiện hỗ trợ cho đối tượng lao động tự do theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, lãnh đạo huyện Thanh Bình phối hợp với UBND xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Hòa và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn vận động các nguồn lực hỗ trợ giúp đỡ người dân trong xã vượt qua khó khăn. Cụ thể như liên hệ các nhà cung ứng hàng hóa nhu yếu phẩm và thực hiện việc đi chợ hộ cho các hộ dân, đảm bảo không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm trong thời gian giãn cách xã hội; thống kê số lượng nông sản trên địa bàn đến ngày thu hoạch để liên hệ tìm đầu ra cho bà con nông dân; huy động thanh niên có tiêm ngừa vắc-xin thu hoạch nông sản giúp người dân và phân công người chăm sóc đàn gia súc đối với những hộ nhiễm Covid-19 phải đưa đi cách ly tập trung cả hộ. Đáng chú ý, địa phương đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ nhiều phần quà cho những hộ trong và ngoài các khu phong tỏa như: gạo, mì, rau, củ, quả, trứng vịt,... với số tiền hỗ trợ trên 1,2 tỷ đồng.

Xác định tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp, thời gian tới, huyện Thanh Bình tiếp tục tập trung thông tin tuyên truyền người dân thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn 5K của Bộ Y tế; đồng thời tuyên truyền, vận động tạo sự an tâm, đồng thuận của người dân, để người dân cùng chung sức, đồng lòng thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

SÔNG NGÂN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn