Xây dựng gia đình hạnh phúc là góp phần vào sự phát triển chung của xã hội

Cập nhật ngày: 12/10/2016 10:27:26

ĐTO - Đó là cách nghĩ của chú Hà Văn Mài (SN 1951) ngụ ấp Thới Mỹ 2, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung.

Chú Mài lớn lên trong gia đình nông dân. Sau khi lập gia đình, lần lượt có 6 người con. Khi vợ chồng chú ra ở riêng được cha mẹ cho 3 công đất để làm ăn. Khởi nghiệp vào những năm 1990 với nghề làm ruộng và thường hay bị thất mùa, cuộc sống vất vả nhưng chú Mài luôn cố gắng làm ăn và nuôi dạy các con nên người. 5 người con lớn của chú sau khi học xong cấp 3 đã chọn nghề làm ruộng, buôn bán, tiếp tục nối nghiệp của cha, chỉ người con út là học đến đại học.


Vợ chồng chú Hà Văn Mài hạnh phúc bên cháu

Ngoài chăm lo, khuyến khích con học tập, chú Mài noi theo truyền thống của ông bà, từ lúc con còn nhỏ, chú giáo dục sống phải biết hiếu thuận với ông bà, cha mẹ; biết nghe lời khuyên bảo của người lớn. Khi các con lớn, chú giáo dục, nhắc nhở các con nâng cao ý thức xây dựng gia đình hòa thuận, biết chia sẻ, nhường nhịn, giúp đỡ lẫn nhau. Bí quyết giáo dục con của chú Mài là không áp dụng cách chửi mắng mà bằng cách nói nhỏ nhẹ, lấy những người tốt làm gương để cho con học tập và nhận ra cái sai của mình. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp chú Mài xây dựng gia đình êm ấm. Hiện chú Mài đã có 4 cháu. Chú luôn giáo dục ý thức học tập cho các cháu. Vào những giờ rảnh, chú kể cho các cháu nghe những câu chuyện về đạo đức, lối sống. Chú Mài nói: “Gia đình là tế bào của xã hội. Nếu gia đình tốt thì cũng góp phần làm cho xã hội tốt hơn. Từ đó, tôi quyết tâm nuôi dạy con sống có đạo đức, sống chan hòa, hiếu thuận trong gia đình; biết góp sức cùng xã hội”.

Hiện tại, chú Mài để cho các con làm kinh tế, còn chú tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Biết ở đâu đang bắc cầu, sửa đường... là chú đến tham gia. Chú còn tham gia Tổ nhân dân tự quản cộng đồng ấp (hơn 30 thành viên), thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các gia đình thực hiện nếp sống văn hóa, giáo dục con cháu chăm ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc... Anh Nguyễn Hữu Tâm - Trưởng Ban Nhân dân ấp Thới Mỹ 2 cho biết: “Tại địa phương, gia đình chú Mài rất tích cực trong xây dựng nếp sống văn hóa, là gia đình 3 thế hệ sống mẫu mực, con cháu hiếu thảo. Gia đình chú cũng là một trong những gia đình đạt danh hiệu văn hóa nhiều năm liền ở ấp. Đối với địa phương, đây là tấm gương tiêu biểu để các gia đình khác học tập, noi theo”.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn