Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp

Ý nghĩa nhân văn từ mô hình “Ngôi nhà 5.000 đồng”

Cập nhật ngày: 26/03/2024 21:21:03

Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, tối ngày 26/3, Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp (ĐHĐT) tổ chức chương trình đối thoại giữa lãnh đạo trường với đoàn viên (ĐV), thanh niên (TN), tổng kết 15 năm thực hiện mô hình “Ngôi nhà 5.000 đồng” và tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2024.


Lãnh đạo Nhà trường tặng hoa chúc mừng 10 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2024 của trường

Ngôi nhà 5.000 đồng” là mô hình sáng kiến hỗ trợ ĐV, sinh viên (SV) Trường ĐHĐT được Đoàn Thanh niên Trường triển khai từ tháng 4/2010 và phát triển với các tên gọi “Ngôi nhà 3.000 đồng”, “Ngôi nhà nhân ái”… Theo đó, mỗi ĐV đóng góp 5.000 đồng/tháng vào nguồn quỹ “Ngôi nhà 5.000 đồng”. Ban Thường vụ Đoàn trường thành lập tổ khảo sát và xây dựng “Ngôi nhà 5.000 đồng”. Đến nay, mô hình đã xây dựng 79 ngôi nhà cho gia đình các ĐV có hoàn cảnh kinh tế khó khăn và nhà dột nát, tạm bợ, với tổng kinh phí 2 tỷ 745 triệu đồng.

Tại chương trình, lãnh đạo Nhà trường, đại biểu và ĐV, SV đã trao đổi nhiều thông tin về sức lan tỏa, ý nghĩa nhân văn của mô hình Ngôi nhà 5.000 đồng” cũng như những giải pháp tiếp tục thực hiện mô hình trong thời gian tới.

Dịp này, Đoàn trường ĐHĐT trao danh sách 102 ĐV ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; tuyên dương 10 cá nhân đạt giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu” năm 2024 có thành tích tốt trong học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động tình nguyện, có đóng góp vì sự phát triển của Nhà trường.

TN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn