Trường THCS Nguyễn Trãi

Chú trọng phát triển đảng viên

Cập nhật ngày: 28/08/2013 06:15:48

Nhiều năm qua, song song với việc chú trọng chất lượng dạy và học, công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới luôn được chi bộ Trường THCS Nguyễn Trãi (xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh) quan tâm. Nhờ đó, tỷ lệ đảng viên trong chi bộ nhà trường đến nay đạt gần 100%...


Trường THCS Nguyễn Trãi chú trọng công tác phát triển đảng viên,
nâng cao chất lượng dạy và học

Trước đây, chi bộ Trường THCS Nguyễn Trãi (lúc trước là Trường THCS Tịnh Thới) chỉ có 4 đảng viên (ĐV), chiếm tỷ lệ 14,28% so với tổng số 28 cán bộ, giáo viên (CBGV) trường. Hầu hết các ĐV đều tham gia sinh hoạt chung với chi bộ khóm, ấp. Năm 2003, chi bộ trường được thành lập, công tác phát triển ĐV được củng cố, số lượng ĐV trong chi bộ ngày càng được nâng lên.

Thầy Trần Quang Minh - Bí thư chi bộ Trường THCS Nguyễn Trãi cho biết: “Toàn trường có 41 CBGV và nhân viên, trong đó chi bộ nhà trường có 40 ĐV, chiếm tỷ lệ 97,56%”.

Để làm tốt công tác phát triển ĐV, chi bộ Trường THCS Nguyễn Trãi đã tập trung chỉ đạo, quán triệt thực hiện tốt công tác tuyên truyền những nhiệm vụ chính trị, chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới 100% ĐV, CBGV và nhân viên. Hàng năm, Chi bộ nhà trường triển khai công tác phát triển ĐV đến tất cả các tổ chuyên môn nhằm phát hiện những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, giúp đỡ.

Trong công tác phát triển ĐV, chi bộ trường chú trọng đến CBGV là những người có tư tưởng chính trị vững vàng, lối sống lành mạnh, có mối quan hệ mật thiết với đồng nghiệp, có tinh thần đấu tranh, đặc biệt có năng lực, chuyên môn, ưu tiên cho những GV giỏi, đạt danh hiệu lao động tiên tiến, năng động, sáng tạo, tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém và tham gia đầy đủ các phong trào hoạt động của nhà trường...

Từ khi thành lập đến nay, chi bộ Trường THCS Nguyễn Trãi đã kết nạp được 36 ĐV. Hàng năm, chi bộ nhà trường đều giới thiệu từ 6 đến 7 quần chúng ưu tú đi học các lớp cảm tình Đảng do Đảng bộ cấp trên tổ chức. Nhờ làm tốt công tác phát triển ĐV, đội ngũ GV trẻ đã phát huy được tối đa tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chất lượng giáo dục của nhà trường có nhiều bước chuyển rõ rệt. Nhiều GV sau khi vào Đảng đã thể hiện bản lĩnh của người ĐV trên nhiều phương diện, tiêu biểu như các thầy, cô giáo: Nguyễn Văn Vô, Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Thanh Phong...

Hiện nay, 100% CBGV của nhà trường có trình độ đạt chuẩn, trong đó có 1 GV có trình độ thạc sĩ. Chất lượng giáo dục toàn diện từng bước được nâng lên, tỷ lệ học sinh lên lớp đạt từ 95 - 98%, tỷ lệ học sinh đổ tốt nghiệp THCS 2 năm gần đây đạt trên 98,6%. Trong 2 năm học 2011 - 2012, 2012 - 2013, có 10 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, nhiều GV đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, trường đạt danh hiệu chuẩn quốc gia. Với những kết quả đạt được, nhiều năm liền chi bộ Trường THCS Nguyễn Trãi đạt danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đức Tuấn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn