Bí thư Tỉnh ủy thăm lực lượng làm nhiệm vụ ở khu phong tỏa, doanh nghiệp và nông dân tại huyện Lai Vung

Cập nhật ngày: 22/09/2021 19:05:48

ĐTO - Chiều ngày 22/9, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo huyện Lai Vung đến thăm lực lượng làm nhiệm vụ ở khu phong tỏa; doanh nghiệp hoạt động theo phương án “4 tại chỗ” và nông dân trồng hoa kiểng tại huyện Lai Vung.


Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong (bên trái) đến thăm, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ ở khu phong tỏa
thuộc Khóm 4, thị trấn Lai Vung

Cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đến thăm lực lượng làm nhiệm vụ ở khu vực phong tỏa thuộc Khóm 4, thị trấn Lai Vung. Khu vực này phong tỏa vào ngày 16/9/2021, ngay sau khi phát hiện 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 thông qua xét nghiệm tầm soát. Đến ngày 22/9, 13 hộ với 46 nhân khẩu trong khu phong tỏa đã được xét nghiệm sàng lọc 3 lần, kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tính đến nay, toàn thị trấn Lai Vung ghi nhận 30 ca F0, trong đó có 24 ca F0 được điều trị khỏi và xuất viện. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong thăm hỏi tình hình và tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ ở khu phong tỏa. Đồng thời yêu cầu, các lực lượng quản lý, kiểm soát chặt chẽ những hộ dân trong khu phong tỏa, nhắc nhở bà con giữ khoảng cách nhằm tránh lây nhiễm chéo; quan tâm hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân ở khu phong tỏa.


Đồng chí Lê Quốc Phong đi thăm
Công ty TNHH Lương thực Phương Đông

Đến thăm Công ty TNHH Lương thực Phương Đông (tọa lạc ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương), Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đánh giá cao sự nỗ lực của công ty trong việc duy trì hoạt động sản xuất theo phương án “4 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ, y tế tại chỗ) trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Đồng chí Lê Quốc Phong lưu ý, công ty cần quản lý chặt chẽ công nhân; thực hiện nghiêm ngặt việc xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 trước khi cho công nhân vào làm việc. Theo lãnh đạo Công ty TNHH Lương thực Phương Đông, công ty hoạt động theo phương án “3 tại chỗ” rồi “4 tại chỗ” hơn 2 tháng qua với trên 50 lao động. Những biện pháp phòng dịch được công ty đặc biệt quan tâm và tuân thủ. Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, công suất hoạt động của công ty giảm 50%. Được biết, toàn huyện Lai Vung có 26 doanh nghiệp hoạt động theo phương án “4 tại chỗ”, tổng cộng khoảng 1.600 lao động.


Nhiều tháng qua, vườn hoa giấy của anh Võ Thành Hiệp (thứ 2, từ bên trái sang) gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ

Trong chuyến công tác ở huyện Lai Vung, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong còn đến thăm, tặng quà, nắm tình hình sản xuất hoa kiểng của nông dân Võ Thành Hiệp (SN 1980) ngụ ấp Tân Thuận A, xã Tân Dương. Anh Hiệp trồng và kinh doanh chủ yếu là cây hoa giấy ghép. Hiện, vườn hoa giấy của anh Hiệp có khoảng 400 cây, giá bán mỗi cây trung bình từ 300 ngàn đồng đến vài triệu đồng. Khoảng 3 tháng nay, hoa giấy của anh Hiệp không tiêu thụ được vì ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

N.An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn