Lập danh sách chính thức 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 97 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Cập nhật ngày: 16/04/2021 10:51:13

ĐTO - Ngày 16/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; ông Phạm Văn Hòa - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp đến dự hội nghị.


Đại biểu biểu quyết lập danh sách 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh báo cáo tình hình và kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XV. Theo đó, từ ngày 21/3 - 9/4/2021, Ban Công tác Mặt trận khóm, ấp đã phối hợp tổ chức 11 hội nghị lấy ý kiến đối với 11 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH, có gần 800 cử tri tham dự với 25 lượt ý kiến đóng góp. Ý kiến cử tri các địa phương nhất trí giới thiệu 11 người ứng cử ĐBQH và bày tỏ nguyện vọng, niềm tin đối với những người ứng cử khi trúng cử sẽ có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và đất nước.

Sau hội nghị lấy ý kiến cử tri, có 1 người ứng cử xin rút tên khỏi danh sách giới thiệu do hoàn cảnh gia đình không có nhiều thời gian tham gia hoạt động ĐBQH nếu được trúng cử. Qua xem xét, đại biểu tham dự hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã biểu quyết thống nhất cho người ứng cử rút tên và lập danh sách chính thức là 10 ứng cử viên (chưa tính 4 người do Trung ương giới thiệu).


Đại biểu biểu quyết lập danh sách 97 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh

Ban Công tác Mặt trận khóm, ấp cũng đã tổ chức 88 cuộc hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 100 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, có gần 6.000 cử tri tham dự với 115 lượt ý kiến. Đa số cử tri thống nhất và đánh giá cao kết quả của 2 lần hội nghị hiệp thương do Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các cấp tổ chức đã đảm bảo về cơ cấu, thành phần, số lượng để các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử; những người được giới thiệu ứng cử đều đủ tiêu chuẩn, điều kiện về trình độ học vấn và chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ nếu trúng cử làm đại biểu HĐND tỉnh.

Sau hội nghị lấy ý kiến cử tri, có 3 người làm đơn xin rút tên khỏi danh sách giới thiệu ứng cử với các lý do cá nhân. Qua xem xét, đại biểu tham dự hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã biểu quyết thống nhất lập danh sách chính thức là 97 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.


Ông L
ê Thành Công đề nghị Ủy ban MTTQVN các cấp tham gia tổ chức cuộc bầu cử trở thành ngày hội của Nhân dân

Ông Lê Thành Công - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số công tác. Trong đó, sau khi thực hiện niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử, Ủy ban MTTQVN cấp huyện hướng dẫn Ủy ban MTTQVN cấp xã tổ chức đủ số lượng các cuộc tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử; tiếp tục triển khai kế hoạch giám sát, kiểm tra các địa phương về công tác bầu cử.

Đồng thời, Ủy ban MTTQVN các cấp cần vào cuộc thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử, tạo không khí phấn khởi trước cuộc bầu cử; đồng thời cần nắm sát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác MTTQ tham gia vào tổ chức cuộc bầu cử đảm bảo an toàn, đúng luật và trở thành ngày hội của Nhân dân.

THANH TRÚC

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn