Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác bầu cử ở các địa phương

Cập nhật ngày: 30/03/2021 18:08:26

ĐTO - Ngày 30/3, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Ủy ban bầu cử tỉnh do ông Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp làm trưởng đoàn đến kiểm tra tại Ban Chỉ đạo bầu cử các huyện: Thanh Bình, Tam Nông, Tháp Mười, Cao Lãnh.


Lãnh đạo huyện Thanh Bình thông tin về khó khăn trong rà soát danh sách cử tri

Ban Chỉ đạo bầu cử huyện Thanh Bình cho biết, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện là 9, tổng số đại biểu được bầu là 33. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thống nhất giới thiệu 57 người ứng cử đại biểu HĐND huyện; ở cấp xã giới thiệu 618 người ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn, số đại biểu được bầu là 347.

Theo Ban Chỉ đạo bầu cử huyện Tam Nông, đến nay huyện đã quyết định phê chuẩn từng khu vực bỏ phiếu bầu cử với số lượng là 81 khu vực, số cử tri là 81.388 cử tri, bình quân mỗi khu vực bỏ phiếu có từ 700 đến 1.200 cử tri. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và cấp xã đã lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện là 61 người, cấp xã có 564 người được giới thiệu ứng cử.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Tháp Mười đảm bảo tiến độ đề ra, huyện đã gửi tiểu sử tóm tắt 67 trường hợp ứng cử đại biểu HĐND huyện (số đại biểu được bầu là 33), 701 trường hợp ứng cử đại biểu HĐND cấp xã (có 3 hồ sơ tự ứng cử, số đại biểu được bầu là 346) để lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú. UBND các xã, thị trấn đã triển khai lập danh sách cử tri và tiến hành nhập thông tin cử tri vào danh sách, chuẩn bị cho niêm yết danh sách cử tri.

Tại huyện Cao Lãnh, Ban Chỉ đạo bầu cử huyện cho biết, trên địa bàn có 134 khu vực bỏ phiếu với 182.247 cử tri. Huyện đã thống nhất danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện là 63 người, ứng cử HĐND xã, thị trấn là 853 người.


Ông Phan Văn Thắng - Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu chỉ đạo

Qua kiểm tra tại từng huyện, ông Phan Văn Thắng đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử ở các địa phương, tiến độ thực hiện đúng kế hoạch đề ra; đồng thời, yêu cầu Ban Chỉ đạo bầu cử cấp huyện tăng cường tuyên truyền về bầu cử bằng nhiều hình thức để cuộc bầu cử trở thành ngày hội và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh yêu cầu sớm rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để cuộc bầu cử diễn ra thành công; việc trang trí khánh tiết phải đúng theo hướng dẫn, thể hiện được tính đặc thù của địa phương; chủ động dự báo các tình huống xảy ra để dự trù phương án phát sinh. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phương án phòng, chống dịch Covid-19; niêm yết danh sách cử tri và danh sách, tiểu sử người ứng cử… cũng được ông Phan Văn Thắng và các thành viên đoàn công tác yêu cầu các địa phương chú trọng.

Cùng ngày, lãnh đạo Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức đoàn kiểm tra về tình hình triển khai, thực hiện công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp tại 2 huyện: Tân Hồng, Hồng Ngự và TP.Hồng Ngự.


Đoàn kiểm tra làm việc tại huyện Hồng Ngự

Theo đại diện Ủy ban bầu cử huyện Hồng Ngự, qua kết quả hiệp thương lần thứ hai đã thống nhất thỏa thuận lập danh sách sơ bộ giới thiệu 64 người ứng cử đại biểu HĐND huyện (số đại biểu được bầu là 32), số đơn vị bầu cử là 9; số đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 272 người, số đơn vị bầu cử là 83. Qua khảo sát bước đầu, toàn huyện có 86 khu vực bỏ phiếu; tổng số cử tri là102.808 người.

Tại TP.Hồng Ngự, đến nay Ủy ban bầu cử thành phố đã thành lập tiểu ban bầu cử, tổ chuyên viên, ấn định thành lập 7 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố. TP. Hồng Ngự cũng đang rà soát điều tra để lập danh sách cử tri. Dự kiến toàn thành phố có 56.673 cử tri, 43 Ban bầu cử và 47 Tổ bầu cử.

Theo Ủy ban bầu cử huyện Tân Hồng, toàn huyện hiện có 51.178 cử tri, tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện là 55; tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn là 426. Số lượng đại biểu được bầu của HĐND huyện là 30 và số lượng đại biểu của HĐND xã, thị trấn là 233 đại biểu.

Đến nay, các địa phương đang tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử.

Tại các điểm kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao việc chuẩn bị các bước phục vụ cho công tác bầu cử của các đơn vị, đồng thời đề nghị Ủy ban bầu cử cấp huyện tập trung tuyên sâu rộng để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; thường xuyên kiểm tra, giám sát, giúp đỡ các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác bầu cử. Đồng thời, tiếp tục tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho những người được giới thiệu ứng cử sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai và phối hợp tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần thứ 3.

NGUYỆT ÁNH – KIM NGÂN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn