Tay đua Đỗ Tuấn Anh

Ông vua tốc độ của xe đạp Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 11/03/2015 13:40:35

Sở hữu những cú nước rút thần tốc và thể lực sung mãn giúp tay đua Đỗ Tuấn Anh không những trở thành “Vua nước rút” của xe đạp Đồng Tháp (ĐT) mà còn của cả làng xe đạp Việt Nam.


Tay đua Đỗ Tuấn Anh có thể hình thấp bé...

Từ một vận động viên không có tố chất

Tham gia tập luyện từ tháng 3/2001, đến nay Đỗ Tuấn Anh đã có kinh nghiệm gần 15 năm thi đấu chuyên nghiệp và đạt không ít thành công cá nhân lẫn tập thể. Tuy nhiên, có một sự thật thú vị chắc hẳn nhiều người vẫn còn chưa biết về tay đua sinh năm 1985 này. Nếu như hiện tại Tuấn Anh được xem là vận động viên giàu thành tích nhất và là “đầu tàu” của xe đạp ĐT, thì trước đây anh từng bị đánh giá là “không có tố chất”. Tuấn Anh bắt đầu làm quen với môn xe đạp khi đã 17 tuổi, nhờ sự giới thiệu của một người bạn ở tuyến trẻ của xe đạp ĐT.

Vì không phải là VĐV năng khiếu nên những yêu cầu của Ban Huấn luyện (BHL) đặt ra với Tuấn Anh cũng “khắt khe” và buộc chàng trai quê TP.Cao Lãnh phải nhanh chóng bộc lộ tài năng. Thế nhưng, sau vài tháng tập luyện, Tuấn Anh vẫn không thể “ghi điểm” với BHL. Quy luật nghiệt ngã trong thế giới thể thao đã đẩy Tuấn Anh đối mặt với viễn cảnh bị “trả về” khi “không đạt yêu cầu”  trình độ. “Khi tham gia tập luyện, mình luôn mơ ước sẽ trở thành một vận động viên giỏi nên càng nỗ lực tập luyện mong sẽ được chọn. Nhưng khi BHL thông báo rằng mình không có tố chất phù hợp với xe đạp, tôi cảm thấy thất vọng lắm! Dù vậy, với niềm đam mê của bản thân, tôi đã tìm được cơ hội để chứng minh mình có đủ khả năng. Và những nỗ lực không ngừng đã giúp tôi thành công” – Đỗ Tuấn Anh chia sẻ.

...nhưng sở hữu những cú nước rút mạnh mẽ

Trở thành “vua tốc độ” của làng xe đạp Quốc gia

 Không chỉ chịu áp lực từ BHL, Tuấn Anh còn phải ngày ngày đối diện với sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình. Cũng bởi yếu tố nguy hiểm thuộc loại bậc nhất làng thể thao của môn xe đạp cộng thêm nhiều lần gặp sự cố trong lúc tập luyện đã khiến cha mẹ của Tuấn Anh khó có thể chấp nhận để con mình dấn thân vào đường đua tốc độ. Tuấn Anh kể: “Mấy lần tập bị tai nạn, về đến nhà bị cha mẹ la mắng, cấm không cho tập nữa, nhưng rồi cũng quyết “cãi lời”. Kể từ đó, dù có té ngã, có đau tôi cũng cố giấu không dám nói ra. Dần dần, gia đình cũng chịu thua mình luôn”.

Sau nhiều nỗ lực phấn đấu, cuối cùng Tuấn Anh cũng được giữ lại và nhanh chóng chứng tỏ “giá trị”. Năm 2004, đánh dấu mốc son cho sự nghiệp thi đấu của Tuấn Anh khi cua-rơ này đoạt “cú đúp” danh hiệu Vận động viên trẻ xuất sắc và cùng đồng đội vô địch tại giải xe đạp “Về Điện Biên Phủ”. Kể từ đó đến nay, không kể những danh hiệu vô địch đồng đội, cá nhân Tuấn Anh cũng đã có riêng cho mình “bộ sưu tập” trên dưới 10 danh hiệu Áo xanh để trở thành ông vua tốc độ của làng xe đạp nước nhà. Trong đó, phải kể đến kỷ lục 5 lần đoạt Áo xanh tại Cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh các năm 2006, 2007, 2009, 2010 và 2011.  Ngoài ra, ở các giải đua xe đạp đồng bằng sông Cửu Long, Tuấn Anh cũng đã 3 lần mặc Áo xanh chung cuộc.

Năm 2014 vừa qua đánh đấu sự kiện đặt biệt trong sự nghiệp chinh chiến của cá nhân Đỗ Tuấn Anh. Dù thi đấu không thành công kể từ đầu năm, nhưng ở giải đấu cuối cùng của năm – Giải xe đạp xuyên Việt cúp Quốc phòng Việt Nam (diễn ra từ ngày 2 – 16/12/2014), tay đua kỳ cựu này đã thi đấu xuất sắc để lần đầu tiên trong suốt 15 năm đoạt  danh hiệu Áo vàng (giải cá nhân tổng sắp) với thành tích 31 giờ 29 phút 46 giây. Ngoài danh hiệu Áo vàng chung cuộc, Tuấn Anh còn đoạt luôn chiếc Áo xanh - vua tốc độ, đồng thời góp công lớn giúp Đồng Tháp lên ngôi vô địch đồng đội. Đỗ Tuấn Anh cho biết: “Đó là một kỷ niệm thật khó quên trong đời tôi. Khó có thể tả được cảm giác vui sướng và hạnh phúc khi tôi bước lên bục nhận giải. Đây sẽ là động lực để tôi quyết tâm hơn nữa trong giai đoạn phía trước và sẵn sàng chinh phục mọi danh hiệu”.

Theo đánh giá của BHL, dù không có thể hình tốt (chỉ cao khoảng 1,6m) nhưng Đỗ Tuấn Anh có sở trường rút tốc độ. Đó chính là lý do giúp tay đua này sở hữu nhiều áo xanh. Thời gian gần đây, cua-rơ kỳ cựu này cũng đã cải thiện rất nhiều khả năng leo đèo. Bằng chứng là việc Đỗ Tuấn Anh giành chiến thắng chặng 11 Giải xe đạp xuyên Việt cúp Quốc phòng Việt Nam khi chinh phục cả 5 ngọn đèo gồm đèo Giàng, đèo Gió, đèo Khau Khạng, đèo Cao Bắc và đèo Tài Hồ Sìn, qua đó giành Áo vàng. Hiện tại, Tuấn Anh chính là đội trưởng đội đua xe đạp ĐT. VĐV này có tầm ảnh hưởng rất quan trọng đối với bộ môn xe đạp ĐT, bởi có nhiều kinh nghiệm, lại có thể thi đấu được trên đường bằng –  tốc độ và cả leo đèo.

Cua-rơ Đỗ Tuấn Anh cho biết, anh vừa ký hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2018 với Domesco. Trong năm 2015 này, anh quyết tâm cùng đồng đội giành chức vô địch tại Giải xe đạp Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 4/2015. Với cá nhân mình, Đỗ Tuấn Anh cũng đặt mục tiêu phá kỷ lục cũ của chính anh (vua áo xanh 5 lần) để lập kỷ lục mới ngay trong năm 2015 này.

Phước Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn