Bí thư Tỉnh ủy nói chuyện chuyên đề về tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 21/02/2019 09:15:14

Ngày 20/2, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan có buổi nói chuyện chuyên đề về Tái cơ cấu nông nghiệp và Nông thôn mới với Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các xã, thị trấn, bí thư, phó bí thư các ấp, chủ nhiệm hội quán, các HTX trong huyện Tháp Mười.


Đại biểu trao đổi với Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan tại buổi nói chuyện chuyên đề

2 vấn đề được đặt ra trong buổi nói chuyện là thực hiện Tái cơ cấu nông nghiệp nhưng tại sao giá lúa sụt giảm và chính quyền vận động liên kết với doanh nghiệp nhưng tại sao doanh nghiệp lại "bỏ cọc", bỏ lúa.

Bí thư Tỉnh ủy chỉ ra rằng, giá cả được quyết định do cung cầu của thị trường chứ không do Chính phủ hay HTX, Chính phủ chỉ có thể hỗ trợ thời điểm bằng hình thức tạm trữ. Hiện nay, các thị trường nhập khẩu đã chú trọng đến sản phẩm an toàn, vì vậy, nông dân phải sản xuất sạch, giảm chi phí.

Vai trò của hội quán, HTX cũng được Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, giúp giảm giá thành và có thể thay thế vai trò của thương lái. Riêng địa phương cần đầu tư cơ sở hạ tầng, mời nhà khoa học, doanh nghiệp thu mua xuất khẩu trực tiếp nói chuyện với nông dân về nhu cầu thị trường để nông dân có định hướng đúng trong sản xuất. Về xây dựng nông thôn mới không chỉ là xây dựng cơ sở vật chất, hàng rào cổng ngõ mà là tình làng nghĩa xóm, sự liên kết hợp tác, niềm tin lẫn nhau để phát triển kinh tế.

Trong buổi nói chuyện, khách dự còn được xem đoạn clip về cách sản xuất gạo sạch ở Nhật Bản; sự đổi thay thần kỳ của ngôi làng nghèo nhất Nhật bản, nhờ trồng rau xà lách và cách nghĩ tích cực của người Nhật.

Thúy Ly

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn