Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp

Cập nhật ngày: 30/06/2020 17:37:44

http://baodongthap.com.vn/database/video/20200630082244dh2022020.mp4

ĐTO - Ngày 30/6, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ  2020 – 2025 tiếp tục ngày làm việc thứ 2 với nhiều nội dung quan trọng và bế mạc.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiệp – Phó vụ trưởng Vụ địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Quang Bản – Phó Vụ trưởng cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Dương – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.


Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu
Thành nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

Trong ngày làm việc thứ 2, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện khóa mới gồm 39 đồng chí đã ra mắt Đại hội, đồng thời tiến hành phiên họp đầu tiên. Trong phiên họp này, BCH Đảng bộ huyện Châu Thành đã bầu 10 đồng chí tham BTV Huyện ủy khóa mới. Đồng chí Nguyễn Tấn Lực giữ chức Bí thư Huyện ủy và 2 Phó Bí thư Huyện ủy gồm: đồng chí Lê Thị Phi Yến và đồng chí Phạm Tấn Xiếu. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy gồm 7 đồng chí, đồng chí Lê Bình An giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội cũng bầu 21 đại biểu đại diện Đảng bộ huyện Châu Thành dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Đại biểu biểu quyết thống nhất các chỉ tiêu Nghị quyết

Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó đề ra 14 nhóm chỉ tiêu chủ yếu với 6 nhiệm vụ giải pháp, 3 đột phá chiến lược, xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt và phát triển kinh tế là nhiệm vụ đột phá. Tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm như: phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và dịch vụ; xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị; chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, phục vụ Nhân dân…


Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Đảng bộ 
huyện Châu Thành

Qua 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Tấn Lực – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Châu Thành nhấn mạnh, kết quả của Đại hội thể hiện ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và Nhân dân hướng đến mục tiêu xây dựng huyện Châu Thành phát triển toàn diện. Với tinh thần “Đoàn kết – Kỷ cương – Dân chủ - Khát vọng – Phát triển”, BCH Đảng bộ huyện Châu Thành khóa mới kêu gọi toàn thể cán bô, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, thách thức. Đồng thời nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, ra sức thực hiện thắng lợi, mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.


Đồng chí Nguyễn Tấn Lực phát biểu bế mạc Đại hội

Dịp này, Đảng bộ huyện Châu Thành vinh dự được BTV Tỉnh ủy tặng Bằng khen Đảng bộ trong sạch vững mạnh năm 2019. BTV Huyện ủy Châu Thành tặng Giấy khen cho 3 Đảng bộ (xã Tân Phú, xã Tân Phú Trung và Công an huyện) đạt trong sạch, vững mạnh và 13 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ qua.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn