Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri

Cập nhật ngày: 03/12/2012 04:03:25

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp vừa có các buổi tiếp xúc với trên 400 cử tri các xã: Thường Lạc (huyện Hồng Ngự), phường An Lạc (thị xã Hồng Ngự) xã Tân Hộ Cơ (huyện Tân Hồng), xã Phú Ninh (huyện Tam Nông).


Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri xã Phú Ninh (Tam Nông)

Tại điểm tiếp xúc cử tri xã Tân Hộ Cơ có 70 cử tri dự. Các ý kiến cử tri tập trung kiến nghị giải quyết khiếu kiện về đất đai do trước đây các cấp chính quyền thu hồi để trồng rừng phòng hộ, sau đó không thực hiện chủ trương này, nhưng việc trả đất cho dân chưa tốt nên nhiều hộ yêu cầu các cấp chính quyền giải quyết và Quốc hội can thiệp để giải quyết tốt vấn đề trả đất cho dân. Ngoài ra, cử tri còn đề nghị cho nhân viên công tác tại các tổ dân phòng biên giới; cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát để phòng, chống tham nhũng.

Tiếp xúc với trên 100 cử tri xã Phú Ninh, huyện Tam Nông, sau khi nghe đại biểu Quốc hội Đặng Xuân Huy báo cáo tóm tắt nội dụng kỳ họp, tập trung vào việc Quốc hội thảo luận thực hiện kế hoạch kinh tế -xã hội năm 2012 và mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu năm 2013, báo cáo về công tác giám sát công tác xây dựng luật, hoạt động giám sát và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Tháp tại kỳ họp..., ý kiến của các đại biểu tập trung là: Quốc hội cần có chính sách mạnh để dẹp nạn phân bón, thuốc trừ sâu giả; Luật trồng rừng có nhưng Luật bảo vệ rừng không hoàn thành; hàng hóa buôn lậu do không kiểm soát được gây lo ngại trong dân và chèn ép hàng hóa trong nước; vấn đề nợ xấu, vấn đề chống tham nhũng mà chỉ khi báo chí phát hiện thì mới vào cuộc; cần có chính sách ưu đãi cho các gia đình thờ thân nhân liệt sỹ; Quốc lộ 30 hiện nay xuống cấp gây nhiều tai nạn giao thông, cần được sửa chữa. Về công tác giáo dục, hiện các gia đình đầu tư cho con cái học đại học nhưng ra trường không tìm được việc làm; tội phạm ngày càng trẻ hóa, vấn đề bè nuôi cá gây ô nhiễm môi trường; cần nâng mức phạt đối với các cơ sở làm phân bón thuốc trừ sâu giả, Nhà nước cần đầu tư mạnh hơn về giao thông nông thôn, cầu, đường ở các vùng sâu xa để tạo điều kiện cho nhân dân lưu thông hàng hóa.

Ý kiến kiến nghị của các cử tri đã được các đại biểu các cấp dự họp trả lời và Đại biểu Quốc hội ghi nhận để phản ánh trong kỳ họp gần nhất.

DT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn