Đối ngoại biên phòng góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới

Cập nhật ngày: 27/02/2019 08:37:30

ĐTO - Đối ngoại biên phòng là một trong những nội dung quan trọng trong nhiệm vụ công tác biên phòng. Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đồng Tháp triển khai đồng bộ, toàn diện việc đối ngoại biên phòng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.


Lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh Đồng Tháp - Prâyveng phối hợp tuần tra song phương. 
Ảnh: PHÚ QUÝ

Tăng cường đối ngoại biên phòng

Đồng Tháp có tuyến biên giới dài 50,5km, tiếp giáp tỉnh Prâyveng (Vương quốc Campuchia), có 2 cửa khẩu quốc tế và 5 cửa khẩu phụ thuộc huyện Tân Hồng, Hồng Ngự và TX.Hồng Ngự. Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, hàng năm, lãnh đạo hai tỉnh Đồng Tháp - Prâyveng duy trì việc ký thỏa thuận hợp tác đúng theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo Công an tỉnh ký kết hợp tác với Công an tỉnh Prâyveng; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ký kết hợp tác với Tiểu khu Quân sự 3 tỉnh Prâyveng, Ban Tây Niêm Chây và Pô Sát; Bộ Chỉ huy BĐBP ký kết thỏa thuận với Ty Công an và Tiểu khu Prâyveng trên lĩnh vực bảo vệ đường biên cột mốc, phòng, chống tội phạm, giải quyết những vụ việc phát sinh...

Các Đồn biên phòng duy trì hội đàm định kỳ, trao đổi thông tin, tình hình phòng, chống tội phạm với chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn. Từ năm 2009 đến nay, hai tỉnh phối hợp điều tra, xử lý 31 vụ với 52 người, liên quan đến vi phạm Quy chế biên giới, tai nạn giao thông đường bộ, khai thác thủy sản trái phép... Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các Đồn biên phòng tổ chức ký kết hợp tác tuần tra song phương với các Đại đội trực thuộc Tiểu đoàn 3 của lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia. Vào dịp lễ, Tết hàng năm của 2 quốc gia, tỉnh Đồng Tháp và Prâyveng tổ chức đoàn đến thăm, chúc mừng nhau, giao lưu văn hóa, thể thao. BĐBP Đồng Tháp thường xuyên phối hợp với những đơn vị có liên quan tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân Campuchia và bà con Việt kiều Campuchia ở khu vực biên giới.

Cùng với việc tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong tỉnh về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới thì công tác tuyên truyền đối ngoại luôn được BĐBP tỉnh quan tâm thực hiện. BĐBP thông tin đường lối, chính sách đối ngoại, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị của Đảng, Nhà nước góp phần nâng cao tình hữu nghị giữa chính quyền và nhân dân hai tỉnh Đồng Tháp - Prâyveng.

Giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới

Thông qua nhiều hình thức, BĐBP Đồng Tháp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động về phân giới cắm mốc trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và nhất là tăng cường công tác đối ngoại biên phòng. Mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai tỉnh Đồng Tháp - Prâyveng duy trì tốt đẹp suốt thời gian qua. Nhờ vậy, Đồng Tháp là một trong những tỉnh hoàn thành sớm công tác phân giới cắm mốc với nước bạn. Theo Đại tá Nguyễn Đình Anh - Chính ủy BĐBP tỉnh Đồng Tháp, đến nay, Đồng Tháp đã phân giới xong 50,5/50,5km tuyến biên giới tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Prâyveng, đã xác định 10/10 vị trí, cắm 16/16 mốc hoàn chỉnh, cắm được 131 vị trí/131 mốc phụ và cọc dấu (101 mốc phụ, 30 cọc dấu).


Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp tổ chức đoàn khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân tỉnh Prâyveng. 
Ảnh: NHỰT AN

Công tác đối ngoại biên phòng được thực hiện tốt đã tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng biên phòng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống tội phạm ma túy, buôn lậu, đánh bạc, trộm cắp tài sản... Trung tá Nguyễn Văn Quỳnh - Chính trị viên Đồn Biên phòng Bình Thạnh cho biết: “Muốn xây dựng biên giới hòa bình, phát triển thì phải làm tốt nhiệm vụ đối ngoại biên phòng nên đơn vị đặc biệt chú trọng công tác này. Đồn thường xuyên phối hợp với chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn tổ chức hội đàm, tuần tra song phương; sang thăm, chúc mừng vào ngày lễ, Tết... Vì vậy, mối quan hệ hai bên rất tốt, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn”.

Với những nỗ lực của UBND tỉnh và BĐBP tỉnh Đồng Tháp, công tác đối ngoại biên phòng phát triển một cách toàn diện, có chiều sâu, góp phần quan trọng vun đắp tình hữu nghị giữa tỉnh Đồng Tháp và Prâyveng; bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh trật tự biên giới; xây dựng biên giới hòa bình, ổn định. Đây là điều kiện thuận lợi để hợp tác đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội hai bên biên giới.

NHỰT AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn