Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác lấy ý kiến nhân dân đóng góp Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Cập nhật ngày: 07/03/2013 06:53:18

Ngày 06/3/2013, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 - chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình công tác lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Tại điểm cầu Đồng Tháp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Hoàng Đức cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đã tham dự hội nghị.


Quang cảnh hội nghị tại Đồng Tháp

Theo báo cáo nhanh của Bộ Tư pháp, cho đến thời điểm hiện nay, việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo đã được các bộ, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc, công khai, dân chủ, bám sát nghị quyết, chỉ thị của Trung ương. Đến nay đã có 54 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 17 Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có báo cáo sơ bộ về kết quả tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo.

Hầu hết các Bộ, ngành, địa phương đều đăng tải toàn văn Dự thảo, các tài liệu có liên quan trên trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra, một số Bộ, ngành, địa phương có sáng kiến ghi âm và phát hành đĩa phát thanh tuyên truyền; xây dựng tài liệu hướng dẫn lấy ý kiến Dự thảo; xây dựng Mục thăm dò ý kiến về các nội dung sửa đổi Hiến pháp năm 1992...

Về cơ bản, các chương của Dự thảo đều có các ý kiến đóng góp. Bên cạnh việc lấy ý kiến về toàn bộ Dự thảo, các Bộ, ngành, địa phương còn tập trung lấy ý kiến sâu về những nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của Bộ, ngành, địa phương mình. Các ý kiến đóng góp bảo đảm với tinh thần xây dựng, tâm huyết, trách nhiệm và đúng tiến độ, kế hoạch. Đến nay, các Bộ, ngành, địa phương đang tiến hành tiếp nhận và tập hợp các ý kiến đóng góp.

Tại Đồng Tháp, công tác triển khai lấy ý kiến đóng góp Dự thảo được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ và đúng thời gian quy định. HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị chuyên đề lấy ý kiến đóng góp Dự thảo. Tổng cộng đã có 78 cơ quan, đơn vị, các huyện, thị, thành phố tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp với hơn 12.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tham dự, đóng góp trực tiếp tại các hội nghị hoặc góp ý bằng văn bản.


Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc của các Bộ, ngành, địa phương đã tổ chức tốt việc triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo. Đồng thời, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra, đến ngày 15/3/2013 phải có báo cáo hoàn chỉnh tổng hợp các ý kiến đóng góp gởi về Ban chỉ đạo của Chính phủ. Sau thời điểm trên, việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân không dừng lại mà vẫn tiếp tục duy trì, nhất là các ý kiến hay phải được lắng nghe, tiếp nhận.

Thanh Trúc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn