Họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội

Cập nhật ngày: 08/01/2021 18:40:15

ĐTO - Chiều ngày 8/1, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp mặt tri ân các thế hệ ĐBQH của tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2021) và tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016 – 2021).


Các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp các khóa tham dự buổi họp mặt

Tham dự họp mặt có các đại biểu: Lê Minh Hoan - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp khóa XIV, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Mai Hoa - Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc Hội; Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh cùng các ĐBQH tỉnh khóa XIV và nguyên ĐBQH tỉnh các khóa.

Phát biểu ôn lại truyền thống 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong cho biết, cùng với sự lớn mạnh của Quốc hội Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh Sa Đéc (nay là tỉnh Đồng Tháp) được hình thành từ Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên gồm có 4 đại biểu, 75 năm qua với 14 khóa Quốc hội, tỉnh Đồng Tháp có 64 ĐBQH. Trong quá trình tham gia hoạt động, nhiều ĐBQH tỉnh Đồng Tháp được Quốc hội bầu giữ những chức vụ quan trọng của Quốc hội và Chính phủ.

Kế thừa và phát huy hoạt động của các thế hệ ĐBQH, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt trách nhiệm của “Người đại biểu Nhân dân”, góp phần vào sự thành công chung của Quốc hội Việt Nam. Các ĐBQH luôn đổi mới phương thức hoạt động, tiến hành các hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật ở địa phương; duy trì hoạt động tiếp xúc cử tri, thường xuyên giữ mối liên hệ khắng khít với cử tri; kịp thời truyền đạt, trao đổi, cung cấp thông tin, xử lý các ý kiến, kiến nghị, các vấn đề bức xúc của cử tri... Qua đó, thể hiện vai trò, trách nhiệm người đại biểu của Nhân dân, là cầu nối giữa Nhà nước với Nhân dân, không phụ lòng tin yêu, tín nhiệm của cử tri trong tỉnh.


Bí Thư tỉnh ủy Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng trao Bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Quốc hội tỉnh khóa XIV 


Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa trao Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Quốc hội tỉnh khóa XIV

Tại lễ kỷ niệm, ĐBQH các khóa đã chia sẻ những kỷ niệm, kinh nghiệm trong quá trình hoạt động của mình, thể hiện rõ tâm huyết, trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân vì Nhân dân, vì sự đổi mới và hoạt động ngày càng hiệu quả hơn nữa của Quốc hội.


Các đại biểu ôn lại kỷ niệm trong quá trình hoạt động Quốc hội

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Lê Minh Hoan – Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp khóa XIV chia sẻ những tâm huyết của mình trong quá trình hoạt động Quốc hội, đồng thời mong muốn các ĐBQH tỉnh nhà tiếp tục thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của Nhân dân trong tỉnh, đóng góp tích cực vào việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Dịp này, UBND tỉnh Đồng Tháp đã tặng Bằng khen cho 15 đơn vị và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Quốc hội tỉnh khóa XIV.

Kim Ngân

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn