Khai mạc phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Cập nhật ngày: 09/01/2020 15:51:20

Phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc vào chiều nay (9/1).


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, đây là phiên họp đầu tiên của UBTVQH trong năm 2020 và sẽ diễn ra trong thời gian 1,5 ngày, trong đó sẽ cho ý kiến về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau của 3 dự án luật là: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Đồng thời, sẽ xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, kỳ họp thứ 8 của Quốc hội vừa diễn ra thành công tốt đẹp, các cơ quan đang nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ sau kỳ họp cũng như thực hiện các nhiệm vụ tổng kết, đánh giá cuối năm, tuy nhiên các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo cho Phiên họp này.

“Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội tôi ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm trong công tác của các cơ quan thuộc Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan, mong rằng các cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần này trong thời gian tới”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu.


Toàn cảnh phiên khai mạc. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Nhân dịp năm mới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc các thành viên UBTVQH, các đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công; tiếp tục dành được nhiều thắng lợi hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao của năm 2020.

Nguyễn Hoàng (VGP)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn