Ký kết hỏa thuận hợp tác giữa 2 Hội Phụ nữ Đồng Tháp - Prey - veng

Cập nhật ngày: 22/11/2012 14:05:15

Sáng 22/11, tại thành phố Cao Lãnh, Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp và Hội phụ nữ vì hòa bình – phát triển Prey - Veng (Campuchia) tổ chức hội nghị đánh giá kết quả ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2007-2011 và ký kết kế hoạch thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2012-2017. Đại diện tỉnh Đồng Tháp có đồng chí Trần Văn Sáu – Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đại diện lãnh đạo Tỉnh Prey - Veng (campuchia) có bà Têp Som Ôn – Phó tỉnh trưởng – Chủ tịch Hội phụ nữ tỉnh Prey - Veng cùng đại diện các sở, ngành liên quan của hai tỉnh đến dự.

5 năm qua, Hội phụ nữ hai tỉnh tăng cường phối hợp trao đổi kinh nghiệm trong công tác hội, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các điều khoản đã ký kết. Cụ thể như hướng đến hoạt động xóa nhà tre lá tạm bợ khu vực biên giới, vận động sửa chữa, cất mới 44 căn nhà cho hộ nghèo, phối hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 2000 lượt người, phát hơn 1000 phần quà cho người nghèo ở các xã giáp biên của 2 tỉnh, tuyên truyền giữ gìn an ninh khu vực biên giới và một số vấn đề xã hội khác. Trong đó, đặc biệt hai hội đã thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần giảm tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới. ngoài ra, hai hội còn chia sẻ kinh nghiệm giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, bình đẳng giới…


Ký kết hợp tác giữa hội phụ nữ hai tỉnh Đồng Tháp và Prey – Veng giai đoạn 2012-2017

Dịp này, đại diện 2 bên cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2012 – 2017 với 6 điều. Đáng chú ý là tăng cường trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền, thông tin trong công tác hội, chống nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em, thường xuyên tổ chức hội thảo về các vấn đề mang tính lợi ích chung nhằm xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển.

K.N

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn