Nữ dân quân thời bình

Cập nhật ngày: 21/01/2013 06:18:44

Xác định tầm quan trọng của lực lượng dân quân, trong những năm qua, Ban chỉ huy quân sự thị xã Hồng Ngự quan tâm xây dựng lực lượng dân quân nữ với số lượng khá đông.


Các nữ dân quân luyện tập tư thế quì bắn súng

Chúng tôi có mặt tại Ban chỉ huy quân sự xã Bình Thạnh đúng vào lúc tiểu đội dân quân nữ đang tập luyện các tư thế đứng, nằm, quì bắn súng tiểu liên AK. Giữa trưa nắng, mồ hôi nhễ nhại, quần áo của các chị lấm lem đất cát nhưng ai cũng say sưa tập luyện. Hẳn nhiều người sẽ rất ngạc nhiên khi thấy các cô gái trông rất “tiểu thư”, nhưng cầm súng thực hành các động tác bắn như những dân quân nam.

Chị Phan Thị Cẩm Hường cho biết: “Hoạt động của dân quân tự vệ nữ gặp khó khăn hơn nam, vì học tập ngoài nắng, rồi điều kiện trong sinh hoạt, ngủ nghỉ cũng gặp khó khăn, nhưng chúng em cũng cố gắng vượt qua để làm tròn nhiệm vụ”.

Hiện tại, Ban chỉ huy quân sự thị xã Hồng Ngự xây dựng được 7 tiểu đội dân quân nữ đều khắp ở các xã, phường và 2 tiểu đội ở Ban chỉ huy quân sự cơ quan tổ chức. Tham gia vào lực lượng, các chị không chỉ được giáo dục những kiến thức về quân sự, chính trị mà còn được học võ thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, không thua gì nam giới.

Đa phần các dân quân nữ đều là hội viên hội phụ nữ, đoàn viên thanh niên, là lực lượng lao động tại địa phương nên rất thuận tiện cho việc tập trung lực lượng. Có chị là cán bộ xã, phường, có chị buôn bán, làm ruộng, chăn nuôi. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, các chị luôn thu xếp thời gian tham gia huấn luyện đúng theo kế hoạch.

Chị Nguyễn Thị Thảo có gần 10 năm tham gia lực lượng dân quân tự vệ. Năm 2003 chị làm thống kê, kiêm trinh sát quân báo Ban chỉ huy Quân sự xã Bình Thạnh, năm 2004 đảm nhận nhiệm vụ chỉ huy phó, đến năm 2006 là Bí thư Xã đoàn và kiêm Tiểu đội trưởng tiểu đội dân quân nữ. Ở công việc nào chị cũng xông xáo hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thảo cho biết, bước đầu cũng gặp khó khăn. Tuy nhiên, qua thuyết phục, cha mẹ cũng ủng hộ bởi vì bảo vệ Tổ quốc không chỉ riêng nam mà vai trò của người phụ nữ cũng hết sức quan trọng.

Không riêng gì Thảo mà hầu hết các chị em trong tiểu đội đều có chung cảm nhận, khi tham gia vào lực lượng dân quân được sinh hoạt trong môi trường quân đội, được tích lũy thêm kinh nghiệm sống, đặc biệt là qua những buổi luyện tập, tham gia hội thao quân sự, các chị thấy mình lớn hơn, chững chạc hơn trong suy nghĩ và hành động.

Hoàn thành giờ huấn luyện ngoài thao trường, các dân quân nữ trở về với công việc thường ngày là một cán bộ văn phòng, hay đảm đang lo chuyện nhà cửa, bếp núc. Thiên chức, vai trò của người phụ nữ Việt Nam “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” luôn được chị em tiếp tục phát huy.

Những đóng góp của lực lượng dân quân nữ thị xã Hồng Ngự tuy chưa nhiều, nhưng đối với những “phụ nữ chân yếu tay mềm” thì nỗ lực ấy đáng được biểu dương và động viên phấn đấu nhiều hơn trong thời gian tới.

Thanh Lạc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn