Toàn quốc tìm kiếm, quy tập được 5.886 hài cốt liệt sĩ

Cập nhật ngày: 22/12/2018 11:20:17

ĐTO - Ngày 21/12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thực hiện Đề án Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án Xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Trung tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, cho biết giai đoạn 2016 - 2018, toàn quốc tìm kiếm, quy tập được 5.886 hài cốt liệt sĩ. Đến nay, nhiều đơn vị, địa phương đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; tổng hợp, phân tích danh sách liệt sĩ theo quê quán, địa bàn nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu để cung cấp cho các đơn vị, địa phương nhằm phục vụ công tác xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ và tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt.

Đến năm 2020, Ban Chỉ đạo 515 sẽ hoàn thành việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập ở 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) trên toàn quốc, tổ chức tìm kiếm, quy tập được 60% hài cốt liệt sĩ có thông tin ở trong nước, đồng thời đẩy mạnh quy tập, hồi hương hài cốt quân nhân Việt Nam an táng ở nước ngoài. Trong đó, giai đoạn 2019 - 2020, mỗi năm tìm kiếm, quy tập 1.500 - 2.000 hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính 250 hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng và 300 hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN.


Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

Tại tỉnh Đồng Tháp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin của Chính phủ.

Hằng năm, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức ký kết biên bản thỏa thuận với 2 tỉnh Prây-Veng và Pua-Sát (Campuchia) thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ ở Campuchia. Kết quả, giai đoạn 2016 - 2018, Đội K91 tìm kiếm được 201 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong nước, Đội K91 và các địa phương tìm kiếm được 26 bộ hài cốt liệt sĩ. Đến nay, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ tìm được là 1.720 bộ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các bộ, ngành trung ương, địa phương, các cơ quan, đơn vị và các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã tham gia làm tốt công tác trong thời gian qua.

Qua đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ, ngành nghiên cứu, sớm hoàn thiện, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thực hiện Đề án Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án Xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

DƯƠNG ÚT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn