Tổng kết thi đua cụm các Liên đoàn lao động tỉnh khu vực Bắc sông Hậu

Cập nhật ngày: 07/11/2012 06:11:46

Hội nghị tổng kết thi đua cụm các LĐLĐ tỉnh khu vực Bắc sông Hậu năm 2012, gồm LĐLĐ 6 tỉnh: Tiền Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre, Long An và Vĩnh Long vừa tổ chức tại TP Cao Lãnh.


Các LĐLĐ tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2013

Trong năm 2012, LĐLĐ các tỉnh khu vực Bắc sông Hậu đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với nhiều hình thức phong phú; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được Ban Thường vụ LĐLĐ các tỉnh chú trọng phát động sâu rộng đến các đơn vị trực thuộc.

Trong năm, đã có 17.305 sáng kiến, đề tài, kinh nghiệm được đăng ký thực hiện. Trong đó, có một số sáng kiến, công trình được áp dụng vào thực tế làm lợi cho Nhà nước trên 8 tỷ đồng; Năm 2012, tổng số CĐCS mới được thành lập là 283 CĐCS và phát triển mới 72.668 đoàn viên mới...

Cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh khu vực Bắc sông Hậu đã bình xét, đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ dẫn đầu cho LĐLĐ tỉnh Tiền Giang; tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 2 đơn vị LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp, LĐLĐ tỉnh Long An; tặng Bằng khen cho LĐLĐ 2 tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre.

Tại hội nghị, các LĐLĐ tỉnh đã ký kết giao ước thi đua, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Cụm đã đề ra trong năm 2013. Hội nghị thống nhất bầu bà Phan Thị Quyến - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp làm Cụm trưởng thi đua năm 2013.

MN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn