Chuẩn bị phục vụ du khách mùa nước nổi

Cập nhật ngày: 27/06/2017 07:23:34

ĐTO - Khi dòng nước từ thượng nguồn đổ về đỏ phù sa cũng là lúc các khu du lịch (KDL) sinh thái ở Đồng Tháp sẵn sàng phục vụ du khách mùa nước nổi.


Du khách đi tàu du lịch tham quan Vườn Quốc gia Tràm Chim

Để chuẩn bị cho sản phẩm du lịch đặc thù mùa nước nổi mà hiếm nơi nào có được, KDL Tràm Chim (huyện Tam Nông) đã hoàn tất sửa chữa, xây mới các bến cầu, bổ sung thêm 3 tàu chạy bằng năng lượng mặt trời.

Mùa nước nổi này, KDL Tràm Chim sẽ khai thác một số loại hình dịch vụ tham quan, trải nghiệm đặc trưng của hệ sinh thái đất ngập nước vùng Đồng Tháp Mười như: xuồng kayak và xe đạp nước, trải nghiệm làm ngư dân, ngủ trong rừng, dỡ chà bắt chuột, thu hoạch lúa trời.

Đặc biệt, đoàn khảo sát do lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trung tâm Phát triển du lịch tỉnh và các đơn vị liên quan vừa có chuyến khảo sát khu vực bãi chim sinh sản tại khu A2 của Vườn Quốc gia Tràm Chim. Bãi chim sinh sản hiện tại rộng khoảng 1ha với phong phú các loại chim như: cồng cộc, cò ốc, trích,...

Tham quan bãi chim sinh sản, du khách được nhân viên tư vấn các nội dung liên quan đến dịch vụ và đưa khách đến bãi chim bằng tàu với đoạn đường dài 7km. Giá vé tham quan bãi chim tương đương với cùng kỳ năm trước.

Ông Lê Hoàng Long - Giám đốc KDL Tràm Chim cho biết, do năm nay có đợt chim sinh sản sớm nên tour tham quan bãi chim sinh sản sẽ khai thác sớm hơn 2 tháng so với những năm trước. Dự kiến tour này sẽ đưa vào khai thác ngay đầu tháng 8 hoặc có thể sớm hơn.

Đối với việc tổ chức phục vụ khách tham quan bãi chim sinh sản, ông Võ Tiến Thành - Giám đốc Trung tâm Phát triển du lịch Đồng Tháp yêu cầu KDL Tràm Chim: “Không được chở quá số khách quy định trên mỗi chuyến tàu du lịch. Khách vào tham quan bãi chim sinh sản từng đợt với lượng khách ít, phải là đối tượng có chọn lọc - có ý thức chung trong việc giữ gìn tài nguyên, thiên nhiên, các loài động hoang dã”.

Không riêng KDL Tràm Chim, tận dụng thiên nhiên ưu đãi, hằng năm khi mùa nước nổi tràn đồng thì KDL sinh thái Gáo Giồng, đồng sen Tháp Mười,... cũng thu hút đông đảo du khách đến tham quan.

Mùa nước nổi hằng năm, KDL sinh thái Gáo Giồng (tọa lạc tại huyện Cao Lãnh), mỗi ngày thu hút hàng trăm du khách tham quan. Đến đây, du khách được đi xuồng xuyên rừng tràm trên dòng kênh mênh mông nước để đến với bãi chim của KDL và ngắm nhìn các loài hoa dân dã của vùng Đồng Tháp Mười như điên điển, bông súng các loại. Tham quan KDL sinh thái Gáo Giồng, du khách còn được tổ chức các hoạt động vui chơi mùa nước nổi (nếu có nhu cầu), thưởng thức các món ăn đặc sản được chế biến từ cá linh non, lẩu mắm, lẩu cua, ốc,...

Để phục vụ tốt nhu cầu khách tham quan vào mùa nước nổi, bà Lê Ngọc Kiều Oanh - Giám đốc KDL sinh thái Gáo Giồng cho biết, hiện nhân viên KDL đang vệ sinh thông thoáng đường bơi. Đến nay, KDL đã có 18 xuồng phục vụ, sắp tới sẽ bổ sung thêm 10 xuồng. Tất cả xuồng được trang bị đầy đủ áo phao. Các hướng dẫn viên cũng được tập huấn, trang bị các kỹ năng xử lý tình huống phục vụ khách tham quan vào mùa nước nổi.

Bên cạnh chất lượng của các dịch vụ tham quan mùa nước nổi được đặt lên hàng đầu. Ông Ngô Quang Tuyên - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các KDL phải đặc biệt chú ý việc đảm bảo tuyệt đối an toàn cho du khách trong các hoạt động tham quan, trải nghiệm mùa nước nổi. Ngoài ra, tạo điều kiện cho du khách tham gia vào những chương trình tham quan hữu ích, hòa mình vào cuộc sống người dân.

Hữu Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn