Đông đảo du khách tham quan, trải nghiệm tại Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 06/09/2017 05:03:18

Các điểm du lịch trên địa bàn huyện Cao Lãnh cũng tiếp đón hơn 10 ngàn lượt khách đến tham quan, vui chơi giải trí, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ.

Tại KDT Xẻo Quít, diễn ra nhiều hoạt động: triển lãm tranh thời kỳ kháng chiến, cùng các trò chơi vui nhộn. Tại Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng và Làng bè Bình Thạnh, du khách đến thưởng thức dịch vụ ẩm thực, đi xuồng tham quan sân chim, tham gia khu vui chơi liên hoàn...

Trong khi nhiều người chọn đến các điểm du lịch, bãi tắm nổi tiếng thì một số thanh niên sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh chọn chuyến trải nghiệm tại nông trại sản xuất lúa hữu cơ của thanh niên 9x Võ Văn Tiếng ở xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự.

Ghi nhận vào sáng ngày 3/9, tại nông trại này có 2 đoàn với gần 30 người dân ở TP.Hồ Chí Minh đến trải nghiệm cuộc sống của người nông dân.

Mặc dù khá mệt mỏi vì đường xa nhưng nhóm du khách của chị Đỗ Thị Trúc Linh rất thích thú về môi trường, con người và những trải nghiệm tại nông trại Tâm Việt như: chài cá, bắt cá bằng tay, ngắm đồng sen, chụp ảnh lưu niệm, thưởng thức các món ăn dân dã: cá linh, bông điên điểm, cá lóc nướng trui..., tối đến căng lều du lịch ngắm sao và đón không khí trong lành ngay tại cánh đồng rộng lớn.


Trải  nghiệm cuộc sống của người nông dân tại nông trại Tâm Việt.
Ảnh: Tân Hợp

Nông trại này có diện tích rộng lớn với 40ha trồng lúa hữu cơ hoàn toàn không sử dụng phân, thuốc hóa học, xen kẻ là những ao trữ cá thiên niên, trồng hoa, nuôi vịt...

Được biết, ngay cả những ngày cuối tuần, nông trại Tâm Việt cũng đón nhiều đoàn khách đến tham quan trải nghiệm cuộc sống của những người làm ra hạt gạo.

Dịp lễ 2/9 năm nay, các nhà vườn ở huyện Lai Vung như điểm tham quan quýt hồng Vân Lam (xã Tân Thành), vườn thanh long ruột đỏ Ba Vững (xã Long Thắng),... đã có sự chuẩn bị, chủ động xử lý cho ra trái rải vụ để đón khách tham quan và bán trái cây, đồng thời nâng cấp và phát triển thêm một số loại hình để thu hút khách tham quan như câu cá thư giãn gắn với chụp ảnh lưu niệm và thưởng thức những sản vật miệt vườn.

Các điểm tham quan còn sẵn sàng phục vụ khách nếu có nhu cầu đặt ăn uống tại chỗ cũng như đờn ca tài tử, bơi xuồng trải nghiệm.

Trong 3 ngày, có trên 8.000 lượt khách đã đến tham quan các vườn cây ăn trái và làng nghề truyền thống đóng xuồng ghe, nem, đan lờ lọp trên địa bàn huyện Lai Vung.

Nhóm PV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn