Khách du lịch ấn tượng với The Mango Trail Farmstay ở “thủ phủ xoài” Mỹ Xương

Cập nhật ngày: 10/03/2024 05:42:05

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240310054256dt2-2.mp3

 

ĐTO - Nếu cảm thấy ngột ngạt với không khí ở các thành phố lớn, cần tìm một nơi yên bình, mát mẻ cùng gia đình thư giãn vào dịp cuối tuần thì The Mango Trail, một Farm du lịch miệt vườn ở Làng du lịch Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh thật sự là lựa chọn thú vị khi khách du lịch đến tham quan tại Đồng Tháp. Mặc dù mới mở cửa đón khách gần đây, nhưng với cách làm du lịch đậm chất chân quê, nhiệt tình của những người dân miền sông nước, The Mango Trail đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng khách du lịch trong nước và quốc tế khi một lần đến thăm.


Khách du lịch thích thú trải nghiệm thu hoạch xoài tại The Mango Trail Farmstay (xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh)

Về cơ duyên gắn bó với mô hình làm du lịch miệt vườn, chị Hồ Thị Thu Thủy - chủ điểm tham quan The Mango Trail Farmstay, chia sẻ: “Khoảng 8 năm trước, trong một lần về thăm vườn xoài của gia đình chồng tại xã Mỹ Xương, tôi thật sự ấn tượng và thích thú với phong cảnh hữu tình của vùng quê này. Song, mãi đến năm 2019, sau khi chính thức được tiếp quản vườn xoài từ gia đình chồng, tôi dành nhiều thời gian tìm hiểu và gắn bó với vùng đất và con người nơi đây hơn. Năm 2023, vợ chồng tôi mạnh dạn đầu tư xây dựng The Mango Trail Farmstay ngay chính vườn xoài của gia đình để đón khách du lịch. May mắn sau hơn 5 tháng mở cửa, The Mango Trail Farmstay đã đón tiếp nhiều lượt khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm và nghỉ lại địa phương”.

Không nghỉ dưỡng tại các thành phố lớn trong chuyến du lịch cuối tuần, gia đình chị Trần Thị Nhị Hà ngụ TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh lựa chọn gói tham quan - nghỉ dưỡng 2 ngày đêm tại The Mango Trail Farmstay. Chị Trần Thị Nhị Hà chia sẻ: “Khi lướt mạng xã hội, tôi bị thu hút bởi những câu chuyện mà bạn Hồ Thị Thu Thủy - chủ The Mango Trail Farmstay kể về vùng đất và con người ở Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh. Sau khi tìm hiểu kỹ về điểm du lịch cũng như vùng đất Mỹ Xương, gia đình tôi lên ý tưởng phải về Mỹ Xương một lần khám phá vùng đất thơ mộng này. Và đúng như những gì chúng tôi kỳ vọng, đến thăm The Mango Trail Farmstay, chúng tôi được đón chào như những người con xa quê về thăm nhà, đi du lịch nhưng chúng tôi “không bị xem là khách” mà được chủ nhà xem như là người thân, các thành viên trong gia đình tôi được cùng ăn, cùng ở, cùng thu hoạch xoài, cùng cho cá ăn với chủ nhà... Mọi thứ rất mộc mạc, chân tình... Những trải nghiệm mà chúng tôi có được ở vùng đất này là những kỷ niệm thú vị”.

Cảm nhận của chị Trần Thị Nhị Hà cũng là cảm nhận chung của nhiều du khách khi một lần ghé thăm The Mango Trail Farmstay. Song, để có thể tạo được những ấn tượng tốt đẹp và tình cảm của khách du lịch dành cho Farmstay thì đó là sự cố gắng miệt mài của chủ The Mango Trail Farmstay. Chị Hồ Thị Thu Thủy bộc bạch: “Mặc dù làm du lịch theo phong cách mộc mạc, chân quê, nhưng tất cả các dịch vụ, trải nghiệm đều được tôi lựa chọn kỹ lưỡng và chăm chút từng chi tiết nhỏ. Ngoài dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng tại vườn xoài của gia đình, chúng tôi còn phối hợp với một số nhà vườn khác ở địa phương hình thành một tour du lịch mini khám phá “thủ phủ xoài” Mỹ Xương.

Trong tour du lịch này, du khách sẽ được trải nghiệm đạp xe dưới những cung đường xoài, tham quan cây xoài cát chu tổ tại Phủ thờ Thư Ngọc Hầu - Nguyễn Văn Thư, được trải nghiệm quy trình canh tác xoài, thu hoạch xoài của nhà vườn, mô hình “Cây xoài nhà tôi”, các hộ nuôi cá, nuôi ốc... của người dân nơi đây. Với không khí trong lành của miền quê vùng sông nước, du khách trải nghiệm nhiều món ngon đặc sản được chế biến từ xoài và nhiều sản vật tươi ngon của địa phương”.

Có thể thấy, việc khai thác giá trị tài nguyên bản địa bằng một góc nhìn mới mẻ của chị Hồ Thị Thu Thủy đã góp phần giúp cho mô hình du lịch nông nghiệp tại địa phương phát triển mạnh mẽ hơn. Từ đó, góp phần tạo được sự gắn kết cộng đồng và tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Về định hướng phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại địa phương, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Trang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, cho biết: “Nhằm giúp nông dân sản xuất xoài tăng thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích, thời gian qua, ngoài việc định hướng nông dân canh tác xoài theo hướng an toàn - bền vững, địa phương còn khuyến khích người dân phát triển mô hình du lịch nông nghiệp. Hiện xã Mỹ Xương có 4 nhà vườn tham gia mô hình Làng du lịch Mỹ Xương, mở cửa vườn đón khách du lịch, trong đó có The Mango Trail Farmstay. Mặc dù xuất phát điểm của 4 hộ dân này đều là sản xuất xoài, nhưng với những sản phẩm dịch vụ riêng biệt, các điểm tham quan đều tạo được sức hút riêng với du khách xa gần. Mô hình du lịch nông nghiệp mới phát triển tại địa phương gần đây và có nhiều tín hiệu tích cực. Nhằm tạo sức hấp dẫn nhiều hơn cho du khách khi đến tham quan, trải nghiệm tại Làng du lịch Mỹ Xương, địa phương đang phối hợp chặt chẽ với các hộ dân tiếp tục đẩy mạnh nâng chất các sản phẩm dịch vụ, phát triển thêm một số sản phẩm, dịch vụ, điểm tham quan mới...”.

MỸ LÝ

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn