Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc góp phần quảng bá hình ảnh địa phương

Cập nhật ngày: 15/01/2019 15:05:39

ĐTO - Từ nguồn vốn xổ số kiến thiết và các nguồn vốn khác, Khu di tích (KDT) Nguyễn Sinh Sắc được đầu tư hoàn thiện, khang trang, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di tích, phục vụ công tác giáo dục truyền thống gắn với phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh địa phương.


Hoạt động thể thao diễn ra trong Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc

KDT Nguyễn Sinh Sắc là di tích lịch sử cấp Quốc gia, có chức năng bảo quản, trưng bày tài liệu, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc – thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Là nơi nghiên cứu và giáo dục khoa học thông qua hiện vật, di tích liên quan đến cụ Phó bảng. Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X về tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp; Nghị quyết số 80/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh về ban hành Đề án tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 – 2020; lãnh đạo, công chức, viên chức KDT Nguyễn Sinh Sắc phối hợp với phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng hệ thống nhận diện hình ảnh của tỉnh gồm tên thương hiệu, màu sắc, biểu tượng logo thể hiện trên các tài liệu văn phòng, bảng tên cơ quan, hệ thống bảng, biển chỉ dẫn tham quan, khẩu hiệu tuyên truyền gắn với hình ảnh Bé Sen với các màu sắc chủ đạo vàng, xanh, hồng.

Ngoài ra, KDT Nguyễn Sinh Sắc chủ động phối hợp với Trung tâm Xúc tiến, Thương mại Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp, Trung tâm Phát triển Du lịch tỉnh, Công ty Lữ hành du lịch tuyên truyền hoạt động của KDT. Đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao lồng ghép vào các nội dung quảng bá du lịch, văn hóa lịch sử, tuyên truyền, giáo dục trong các sự kiện lễ hội, lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc... KDT Nguyễn Sinh Sắc còn là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, là điểm đến của học sinh các cấp trong toàn tỉnh. Là nơi được các đơn vị trường chọn để giáo dục học sinh về truyền thống yêu nước, tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể, giáo dục trải nghiệm.

Đơn vị đã triển khai, thực hiện hoàn thành các hạng mục theo Đề án phát triển du lịch tỉnh gồm: Dự án hạ tầng du lịch, bãi đậu xe, lối đi cho du khách, vườn thuốc nam, cầu bến, vườn hoa màu, vườn cảnh quan, làm mới 2 tiểu cảnh làng Hòa An, cải tạo sửa chữa 8 ngôi nhà gỗ phục vụ lưu trú, mua sắm trang thiết bị nội thất. Xây dựng, thực hiện chương trình tham quan trải nghiệm “Một ngày của em tại KDT Nguyễn Sinh Sắc”, khai trương dịch vụ lưu trú tại làng Hòa An phục vụ du khách trong, ngoài nước. Khuôn viên, không gian, thái độ phục vụ của nhân viên KDT ấn tượng tốt đối với du khách.

Du khách Nguyễn Văn Dũng ngụ quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội cho biết: “Đến với KDT Nguyễn Sinh Sắc tôi thích nhất là khu vòm mộ và hình hoa sen cách điệu phía trước có nhiều ý nghĩa. Ngoài các cây kiểng lâu đời như cây khế, tràm, nhà gỗ, mô hình cầu khỉ, ghe xuồng mang đặc trưng riêng của vùng Nam bộ; điều thú vị hơn là trong khuôn viên còn có vườn thuốc nam...”.

Năm 2018, phát huy giá trị di tích, lãnh đạo, nhân viên đã tiếp đón chu đáo các đoàn khách từ Trung ương, các tỉnh đến viếng, tham quan, các đoàn khách lưu trú, các dịch vụ khác. Đơn vị đã thực hiện 7 cuộc triển lãm chuyên đề “KDT Nguyễn Sinh Sắc 40 năm hình thành và phát triển”, “Đảng Cộng sản Việt Nam – Nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”, “Những tấm gương bình dị và cao quý”, “Bác Hồ với thế hệ trẻ”, “Tỏa ngát hương sen”, sưu tập “Đá chủ quyền biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, “Đồng Tháp trên đường phát triển”, bộ ảnh “Di tích, danh lam thắng cảnh tỉnh Đồng Tháp”.

Chuẩn bị các hoạt động “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Kỷ Hợi năm 2019, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với kỷ niệm 51 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, KDT Nguyễn Sinh Sắc tổ chức trang trí cụm tiểu cảnh: “Sắc xuân”, “Sắc hoa Đồng Tháp”, “Sắc màu Đất Sen hồng”, xuồng hoa, lồng đèn hoa sen, lồng đèn ngũ sắc, chong chóng quay, pa nô phong cảnh, bánh xe hoa, không gian văn hóa chợ quê tại làng Hòa An xưa. Trưng bày triển lãm bộ sưu tập ảnh “Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi” và “Tết Việt xưa và nay”; sưu tập “Đá chủ quyền biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”. Chăm sóc các loại hoa kiểng, cây ăn trái toàn khu vực, đảm bảo mỹ quan, phục vụ khách tham quan trong dịp Tết. Phối hợp tổ chức hoạt động đờn ca tài tử; viết thư pháp phục vụ khách du xuân, biểu diễn trích đoạn cải lương về cuộc đời sự nghiệp cụ Nguyễn Sinh Sắc, về Bác Hồ và quê hương Đồng Tháp, biểu diễn thể dục dưỡng sinh, võ Vovinam.

C.PHƯƠNG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn