Liên kết phát triển các mặt hàng quà tặng, quà lưu niệm

Cập nhật ngày: 29/09/2017 06:22:35

ĐTO - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa tổ chức hội nghị đề xuất các giải pháp liên kết phát triển các mặt hàng quà tặng, quà lưu niệm tỉnh Đồng Tháp.


Bộ sản phẩm Sếu đầu đỏ

Tại cuộc họp một số mặt hàng quà tặng, quà lưu niệm được đề xuất liên kết phát triển là những sản phẩm (SP) đã đạt giải tại cuộc thi Sáng tác, thiết kế SP quà lưu niệm, quà tặng du lịch do Sở VH,TT&DL tổ chức như: bộ SP sếu đầu đỏ, bộ SP mô phỏng phong cảnh đặc trưng Đồng Tháp trên hình tượng quả trứng, giỏ xách đựng quà lưu niệm, ngọc sen vẽ bằng tay trên hạt sen,...

Đến nay, các SP này chưa được bày bán, phổ biến rộng rãi tại các khu, điểm du lịch, do đó việc kết nối giữa người sản xuất và người tiêu thụ là điều cần thiết.

Nhiều đại biểu cho rằng, để SP quà lưu niệm, quà tặng du lịch của Đồng Tháp được du khách ưu tiên lựa chọn thì người sản xuất cần quan tâm đến giá trị SP và giá trị sử dụng của món quà, đảm bảo dễ dàng trong việc vận chuyển và bảo quản, giá cả phù hợp.

Tại cuộc họp, đại diện các khu, điểm du lịch trong tỉnh cho biết sẵn sàng tiếp nhận các mặt hàng quà tặng doanh nghiệp, quà lưu niệm của người sản xuất nhằm góp phần làm phong phú thêm SP của địa phương, đồng thời quảng bá hình ảnh Đồng Tháp.

DƯƠNG CẦM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn