Chung tay chăm lo cho học sinh nghèo đến trường đầu năm học mới

Cập nhật ngày: 07/09/2020 08:58:20

ĐTO - Đầu năm học mới, giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh học sinh (PHHS) Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hội Khuyến học (KH) tỉnh và Hội KH các cấp, các đơn vị trường đã tập trung thực hiện các hoạt động cao điểm hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh (HS), giúp các em HS yên tâm đến trường, hạn chế thấp nhất tình trạng HS bỏ học, nghỉ học.


Học sinh nghèo, khó khăn tại xã Thông Bình, huyện Tân Hồng nhận dụng cụ học tập trong năm học mới

Dè sẻn, tiết kiệm chi tiêu

Năm học 2020 – 2021, là năm học nhiều khó khăn, bởi bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, một số PHHS mất việc làm, thu nhập không ổn định. PHHS đón năm học mới cùng con, em với các khoản chi phí tập, sách, quần áo, học phí, cùng các khoản phí khác. Vì tương lai cho con em, dù ở ngành học, cấp học nào, các PHHS đều vun vén, chuẩn bị chu toàn, tất bật lo lắng cho con từ quyển tập, cây viết đến bộ quần áo đồng phục để con đến lớp được tươm tất sạch sẽ như các bạn cùng trang lứa. Làm mẹ đơn thân, lo cho con trai vào học lớp 2, chị Nguyễn Thị Trang ngụ tại khóm 2, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười làm nghề tiếp thị sơn, la phông chia sẻ: “Vô năm học mới, tôi cũng đã chuẩn bị để dành tiền lo cho con để con đi học, tiền sách, tiền tập, quần áo cũng gần 2 triệu đồng. Trước đây nhà của tôi nghèo, nên nghỉ học sớm, giờ tới con nên dù có một mình cũng ráng lo cho cháu học tới nơi tới chốn...”.

Ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, thu nhập, việc làm khó khăn, nên có những phụ huynh buộc phải dè sẻn chi tiêu. Một số PHHS tận dụng các đồ dùng học tập, quần áo đồng phục cũ để tiết kiệm các khoản chi phí vào thời điểm đầu năm học. Anh Phạm Văn Thuận ngụ khóm 2, thị trấn Mỹ An cho biết: “Con trai tôi năm nay học lớp 5, tại Trường Tiểu học Mỹ An 1, từ lúc nghỉ hè là cháu đã được người anh học cùng trường gửi cho 2 bộ đồ đồng phục và 2 bộ đồ thể dục, cùng một số sách giáo khoa còn có thể sử dụng được. Vì vậy, gia đình tôi tận dụng giặt và sửa lại, nên cũng đỡ tốn kém, vừa rồi tôi mua sách vở, đồ dùng học tập cho cháu cũng tốn hơn 500.000 đồng. Vô học xong rồi thì chỉ lo tiền trường và các đồ dùng khác...”.

Với những bậc PHHS có đông con, gánh nặng chi phí ngày càng tăng thêm như trường hợp anh Lê Văn Nguyên ngụ ấp Mỹ Đông 3, xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh có 3 con cùng đến trường trong năm học 2020 – 2021. Anh Nguyên chia sẻ: “Nhà tôi thuộc diện hộ nghèo, vợ chồng tôi đi làm thuê nên thu nhập bấp bênh cộng với ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên khó kiếm được tiền. Năm học 2020 – 2021, tôi phải lo chi phí chuẩn bị dụng cụ học tập, quần áo cho 3 đứa con vào học lớp 1, lớp 3 và lớp 7. Gánh nặng chồng thêm gánh nặng, dù vậy vợ chồng tôi cố gắng động viên nhau cùng lo cho các con. Rất may được nhà trường, thầy, cô, và mạnh thường quân trong trường giúp đỡ, hỗ trợ thêm để các con được yên tâm đến trường...”.


Học sinh nghèo tại xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh nhận học bổng và xe đạp

Chung tay chăm lo cho học sinh nghèo

Thấu hiểu những khó khăn của PHHS trong năm học mới, Hội KH tỉnh và Hội KH các cấp phối hợp các ban, ngành và tổ chức chính trị - xã hội các địa phương trong tỉnh vận động nguồn lực xã hội tổ chức tặng quà, dụng cụ học tập, học bổng, xe đạp cho các em HS nghèo, khó khăn. Ông Lê Văn Thuận - Phó Chủ tịch Hội KH tỉnh cho biết: “Tháng KH năm 2020, Hội KH tỉnh chọn mỗi huyện 1 xã điểm để tổ chức lễ phát động Tháng KH và trao học bổng cho HS nghèo. Hội KH tỉnh đã vận động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp hỗ trợ mỗi xã điểm 60 triệu đồng để trao tặng xe đạp, góc học tập, tập vở, học bổng cho HS nghèo... với tổng trị giá 720 triệu đồng. Tính đến nay, có 12 xã điểm đã tổ chức xong lễ phát động Tháng KH và trao quà cho HS nghèo. Bên cạnh đó, Hội KH tỉnh còn vận động Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn và Công ty Cổ phần Xăng dầu Đồng Tháp (Petrolimex) hỗ trợ kinh phí để tổ chức phát động Tháng KH và trao quà cho HS nghèo trên địa bàn tỉnh. Cùng với Hội KH tỉnh, Hội KH các cấp tại các địa phương cũng tích cực vận động trao quà, dụng cụ học tập, học bổng, tủ sách KH cho HS nghèo, khó khăn...”.

Tại các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh, Hội KH và Cựu giáo chức các huyện, thị xã, thành phố phối hợp các ban, ngành vận động kinh phí hỗ trợ HS nghèo. Ông Đặng Văn Hiếu - Chủ tịch Hội KH và Cựu giáo chức huyện Cao Lãnh cho biết: “Trong Tháng KH, Hội KH các xã, thị trấn lần lượt tổ chức lễ phát động lồng ghép với trao tặng học bổng, tặng quà cho HS nghèo. Hội KH huyện đã vận động hỗ trợ HS xã Phương Thịnh và Phong Mỹ 2.000 quyển tập, 40 suất học bổng cho HS nghèo, khó khăn (mỗi suất 500 ngàn đồng). Riêng xã Phương Thịnh được Hội KH tỉnh chọn làm xã điểm phát động Tháng KH, đồng thời vận động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp hỗ trợ 60 triệu đồng để trao tặng xe đạp, học bổng, góc học tập, tập vở cho HS nghèo...”.

Tại huyện Tân Hồng, các hoạt động chăm lo cho HS nghèo có điều kiện đến trường trong năm học mới 2020 – 2021 được UBND huyện, Phòng GD&ĐT, Hội KH huyện cùng các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện. Cuối tháng 8/2020, Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Hồng phối hợp với Huyện đoàn - Hội Phụ nữ Công an huyện Tân Hồng cùng các nhà tài trợ tổ chức trao 200 phần quà, 5 chiếc xe đạp cho HS nghèo của Trường Tiểu học Tân Công Chí 2 (xã Tân Công Chí) và Trường Tiểu học Tân Thành B (xã Tân Thành B). Các phần quà gồm tập, cặp da, quần áo đồng phục, xe đạp với tổng kinh phí gần 25 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội KH và Hội Khoa học Lịch sử huyện Tân Hồng phối hợp với UBND thị trấn Sa Rài phát động Tháng KH năm 2020. Tại buổi lễ phát động, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp tặng 1 tủ sách, 20 góc học tập, 10 chiếc xe đạp, 70 suất học bổng cho HS nghèo trên địa bàn huyện với kinh phí 160 triệu đồng.

Trong năm học 2020 – 2021, thông qua Quỹ xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Công đoàn Việt Nam của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và sự tài trợ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), LĐLĐ tỉnh đã tặng 500 cặp phao cứu sinh cho học sinh các huyện: Cao Lãnh, Tam Nông, Tân Hồng và Hồng Ngự. Thông qua sự tài trợ từ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, LĐLĐ tỉnh trao tặng 5.000 quyển tập, tổng kinh phí hơn 35 triệu đồng cho HS là con của đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện: Lấp Vò, Châu Thành, Tháp Mười, TP.Cao Lãnh và Công đoàn Khu công nghiệp – Khu kinh tế tỉnh... Vui mừng, phấn khởi sau khi nhận 30 quyển tập, em Huỳnh Chí Tường – HS lớp 7A2, Trường THCS Hội An Đông, xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò chia sẻ: “Nhà con nghèo, mẹ đi làm công nhân, ba làm thuê nên mấy ngày nay vẫn chưa mua được tập mới. Hôm nay nhận được tập mới con mừng lắm. Con hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng các cô, các chú đã yêu thương và chăm lo cho con...”.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Ba – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: “Chăm lo cho HS là con em của đoàn viên và người lao động là một trong những hoạt động mà LĐLĐ tỉnh chú trọng thực hiện, nhất là vào dịp đầu năm học mới. Năm học 2020 – 2021, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn trên địa bàn triển khai các hoạt động thiết thực như: trao học bổng, tặng tập, thiết bị, dụng cụ học tập và quần áo cho con đoàn viên và người lao động. Ngoài ra, từ phong trào Nuôi heo đất tiết kiệm, Nuôi heo KH hay nguồn quỹ vận động từ mạnh thường quân, Công đoàn các cấp còn tổ chức trao các suất quà cho HS nghèo, đặc biệt là con đoàn viên, người lao động. Qua đó, tiếp sức để các em HS có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường trong năm học mới...”.

Trong toàn tỉnh, các đơn vị trường cũng tranh thủ vận động các nguồn lực hỗ trợ HS nghèo nhân dịp đầu năm học mới. Thầy Trương Hữu Lộc – Tổng Phụ trách Đội Trường Tiểu học thị trấn Mỹ Thọ 1 (huyện Cao Lãnh) cho biết: “Đầu năm học mới, trường có 21 em HS nghèo, khó khăn được nhận học bổng, tập vở do Hội KH và Cựu giáo chức thị trấn vận động mạnh thường quân đưa về hỗ trợ cho nhà trường 500 quyển tập để nhà trường xét, hỗ trợ cho HS nghèo. Ngoài ra, nhà trường cũng trích nguồn Quỹ KH, vận động nguồn từ các mạnh thường quân 120 quyển tập, 5 cặp da, 3 bộ sách giáo khoa để tặng cho 29 em HS nghèo thiếu dụng cụ học tập. Liên đội nhà trường cũng phát động phong trào “Vòng tay bè bạn” trao tặng sách, cặp, viết cho các em HS nghèo, khó khăn”...

Theo Sở GD&ĐT, các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ HS nghèo tiếp tục được các Phòng GD&ĐT, Hội KH các cấp, các đơn vị trường rà soát, tiến hành thực hiện với mục tiêu không để HS gặp khó khăn phải bỏ học, nghỉ học.

 Nhóm PV CT-XH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn