Công Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”

Cập nhật ngày: 26/04/2023 05:54:11

ĐTO - Ngày 25/4, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp (ĐHĐT) long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn trường lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với khẩu hiệu hành động: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam dự Đại hội.

Hiện nay, Công đoàn cơ sở Trường ĐHĐT có tổng số 538 đoàn viên công đoàn, trong đó có 286 đoàn viên nữ (chiếm 53,2%); trực tiếp quản lý 22 Tổ công đoàn trực thuộc.


Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam (thứ 7 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Theo đánh giá của Công đoàn trường, nhiệm kỳ qua, các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời; tư tưởng, đời sống vật chất, tinh thần của viên chức và người lao động từng bước được nâng lên. Tuy có những thời điểm dịch bệnh Covid-19 gây khó khăn, song với sự quyết tâm, nỗ lực và được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đội ngũ viên chức (VC) và người lao động (NLĐ) luôn vững tâm, yên lòng công tác, luôn tin tưởng vào sự quản lý của tập thể lãnh đạo nhà trường, luôn giữ vững kỷ cương, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nâng tầm uy tín và vị thế nhà trường; trách nhiệm cao hơn đối với cộng đồng, xây dựng tập thể nhà trường vững mạnh, dân chủ, đoàn kết, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn trường thực hiện trợ cấp khó khăn, ốm đau cho 148 lượt VC, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí trên 271 triệu đồng; hỗ trợ thăm viếng, hiếu, hỉ... cho 171 lượt VC, NLĐ với tổng kinh phí trên 96 triệu đồng; phối hợp với nhà trường tổ chức 4 chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” tặng hơn 2.750 phần quà (200 ngàn đồng/phần) cho VC, NLĐ với kinh phí trên 550 triệu đồng; thăm hỏi và tặng quà cho 208 lượt cán bộ, VC, NLĐ đã nghỉ hưu đang sinh hoạt trong Hội Cựu giáo chức của nhà trường với tổng kinh phí trên 104 triệu đồng; hỗ trợ trên 70 lượt đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 với tổng kinh phí trên 57 triệu đồng; thực hiện chế độ khám sức khỏe cho 297 lượt đoàn viên công đoàn thuộc nhóm viên chức quản lý; phối hợp với nhà trường chi phúc lợi chế độ khám sức khỏe theo quy chế chi tiêu tài chính cho hơn 2.650 lượt VC, NLĐ  với tổng kinh phí hỗ trợ gần  1,2 tỷ đồng; phối hợp với nhà trường thực hiện chi phúc lợi vào các dịp lễ, Tết hằng năm với kinh phí hàng tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn phối hợp trao kinh phí xây dựng 2 mái ấm công đoàn cho đoàn viên với tổng kinh phí gần 80 triệu đồng...

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, biểu dương những nỗ lực của Công đoàn Trường ĐHĐT, đã hoàn thành toàn diện Nghị quyết Đại hội Công đoàn trường lần thứ 19, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường, của ngành. Đồng thời yêu cầu Công đoàn trường tiếp tục đổi mới nội dung, phương thực hoạt động, khẳng định vị thế, vai trò của Công đoàn đối với nhà trường, nhất là trong điều kiện tự chủ đại học; quan tâm sâu sắc, nắm chắc tình hình và chăm lo đời sống thiết thực cho đoàn viên, người lao động; đồng hành cùng chuyên môn; chú trọng xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và phát triển đoàn viên...

Đại hội bầu Ban Chấp hành Công đoàn trường lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 13 đồng chí; ThS. Phạm Văn Hiệp - Trưởng Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông đắc cử chức Chủ tịch Công đoàn trường.

TN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn