Đại học Đồng Tháp tổng kết kiến tập, thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp các ngành sư phạm năm học 2022-2023

Cập nhật ngày: 27/04/2023 17:17:29

Công tác kiến tập, thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp các ngành sư phạm được sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Trường Đại học (ĐH) Đồng Tháp và lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Ngày 27/4, Trường ĐH Đồng Tháp tổ chức hội nghị tổng kết kiến tập, thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp các ngành sư phạm năm học 2022-2023. Ông Nguyễn Thanh Danh – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp; đại diện lãnh đạo các phòng GD&ĐT, các cơ sở kiến tập, thực tập sư phạm… dự hội nghị.


Ông Cao Dao Thép - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp chia sẻ về công tác kiến tập, thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp

Năm học 2022 – 2023, Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức kiến tập sư phạm cho 75 sinh viên (SV); 466 SV thực tập cơ sở các ngành sư phạm và 282 SV thực tập tốt nghiệp các ngành sư phạm. SV kiến tập sư phạm tại 7 trường mầm non, phổ thông; thực tập cơ sở tại 24 trường mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông và thực tập tốt nghiệp tại 20 trường mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Trường Đại học Đồng Tháp luôn xác định kiến tập, thực tập là hoạt động quan trọng hàng đầu trong công tác đào tạo, giúp SV tiếp cận thực tế, nắm vững nghiệp vụ sư phạm, trau dồi phẩm chất, năng lực và kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng nhu cầu xã hội.

Các khoa đào tạo đã quán triệt tốt cho SV mục đích yêu cầu về kiến tập, thực tập. Giảng viên hướng dẫn, giảng viên phụ trách đoàn có tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên động viên, thăm hỏi và hỗ trợ SV hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các cơ sở kiến tập, thực tập tạo điều kiện tốt nhất cho SV thực hiện theo kế hoạch; có cơ sở vật chất đảm bảo, môi trường năng động, thân thiện cùng với đội ngũ cán bộ, giáo viên hướng dẫn tận tình, vững chuyên môn trong quá trình SV kiến tập, thực tập tại đơn vị.

SV kiến tập, thực tập chấp hành tốt các quy định thực tập của nhà trường và của cơ sở thực tập. SV đều thể hiện sự tiến bộ của bản thân trong quá trình kiến tập, thực tập. Không chỉ tích lũy được các kỹ năng nghề, SV còn có khả năng phân tích, giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình kiến tập, thực tập và hoàn thành tốt nhiệm vụ kiến tập, thực tập.


Trường Đại học Đồng Tháp khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động thực tập tốt nghiệp các ngành sư phạm

Tại hội nghị, đại diện các cơ sở thực tập và lãnh đạo Trường ĐH Đồng Tháp chia sẻ về công tác kiến tập, thực tập, đề xuất nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác này trong những năm tiếp theo.

Dịp này, Trường ĐH Đồng Tháp quyết định khen thưởng 26 SV có thành tích xuất sắc trong hoạt động thực tập tốt nghiệp năm học 2022-2023.

TN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn