Khai mạc chấm thi THPT Quốc gia năm 2019

Cập nhật ngày: 01/07/2019 16:30:11

ĐTO - Ngày 1/7, tại Trường THPT Đỗ Công Tường (TP.Cao Lãnh), Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đồng Tháp tổ chức lễ khai mạc Ban chấm thi tự luận của Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, toàn tỉnh Đồng Tháp có 13.146 thí sinh đăng ký dự thi tại 30 điểm thi. Trong đó, môn Ngữ Văn là môn duy nhất thi bằng hình thức thi tự luận với 12.887 thí sinh dự thi, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Phần chấm thi các bài thi trắc nghiệm sẽ do Trường Đại học Đồng Tháp chủ trì, thực hiện.


Ông Nguyễn Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở Giáo Dục và Đào Tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng thi phát biểu tại lễ khai mạc (Ảnh: N.Nguyễn)

Tại lễ khai mạc, Hội đồng thi thông qua các quyết định thành lập Ban chấm thi tự luận, Ban Thanh tra công tác chấm thi; sinh hoạt quy chế và hướng dẫn nghiệp vụ chấm thi; thảo luận đáp án và hướng dẫn chấm thi. Đồng thời, tiến hành chấm thi chung 10 bài thi môn tự luận (môn Ngữ Văn) ngay sau buổi khai mạc để làm cơ sở chấm thi các bài thi còn lại. Theo quyết định, Ban chấm thi tự luận có 150 thành viên, với 3 tổ chấm thi và 1 tổ chấm kiểm tra, trong đó, có 128 cán bộ chấm thi sẽ tham gia chấm 12.887 bài thi tự luận môn Ngữ Văn.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng Ban chấm thi tự luận nhấn mạnh, công tác chấm thi có ý nghĩa hết sức quan trọng, kết quả chấm thi là căn cứ để xét công nhận tốt nghiệp THPT và cung cấp thông tin cho các Trường đại học, cao đẳng thực hiện công tác tuyển sinh. Ông Nguyễn Minh Tâm yêu cầu tất cả thành viên trong Ban chấm thi tự luận phải nghiêm túc thực hiện quy chế, tuyệt đối không được để xảy ra bất cứ sai sót nhỏ nào; phải chấm thi trên tinh thần đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng. Thời gian chấm thi diễn ra từ ngày 2/7 - 9/7; ngày 14/7 sẽ công bố kết quả chấm thi. Thời gian thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo từ ngày 14/7 - 23/7/2019.

Năm nay, Công an tỉnh tiếp tục cử cán bộ chiến sĩ có kinh nghiệm tham gia bảo vệ và giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban chấm thi, chấm phúc khảo bài thi (nếu có). Trong đó, cán bộ chiến sĩ được phân công nhiệm vụ phối hợp với cán bộ thanh tra kỳ thi để bảo vệ, giám sát việc mở, đóng niêm phong bài thi, tủ đựng bài thi, giám sát việc chấm thi theo đúng Quy chế của Bộ GD&ĐT. Đảm bảo việc cách ly, hoạt động độc lập giữa các Ban trong hoạt động chám thi và thành phần tham gia các Ban theo quy định và tại khu vực làm việc của Ban chấm thi, Công an tỉnh bố trí lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự thành 2 vòng theo quy định, nhằm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho công tác chấm thi theo đúng quy định.

N.Nguyễn-T.Đạt

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn