Nữ đảng viên hết lòng với công tác khuyến học

Cập nhật ngày: 19/01/2021 05:55:24

ĐTO - Đồng chí Trần Thị Phương (tên thường gọi Chín Phương) - Chủ tịch Hội Khuyến học (KH) và Cựu giáo chức xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò hết lòng với công việc, góp phần giúp nhiều học sinh (HS), sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường, đưa phong trào KH địa phương ngày càng phát triển.


Đồng chí Trần Thị Phương

Theo lời kể của đồng chí Chín Phương, trước đây, đồng chí từng công tác ở một số cơ quan của huyện Lấp Vò: Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng UBND, Công ty Thương nghiệp, Phòng Thương nghiệp... Năm 1988, đồng chí đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Mỹ An Hưng A đến năm 1993 thì nghỉ hưu. Ngay sau khi về hưu, lại “bén duyên” với công tác KH trong vai trò Trưởng Ban đại diện cha mẹ HS Trường Tiểu học Mỹ An Hưng A. Từ năm 2010 đến nay, đồng chí Chín Phương đảm đương nhiệm vụ Chủ tịch Hội KH và Cựu giáo chức xã Mỹ An Hưng A (tháng 7/2020, sáp nhập Hội Cựu giáo chức và Hội KH).

Đồng chí Trần Thị Phương cùng với tập thể Ban Chấp hành Hội KH và Cựu giáo chức xã Mỹ An Hưng A lãnh đạo hoạt động Hội đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, toàn xã có 17 chi hội KH với 3.318 hội viên (chiếm 33% so với tổng dân số của xã); có 1.956 gia đình học tập; 8 dòng học học tập; 5 đơn vị học tập; 4/4 ấp đều đạt các tiêu chí về cộng đồng học tập. Phong trào nuôi heo đất KH khuyến tài ở Mỹ An Hưng A được hình thành và duy trì hoạt động. Trong 5 năm qua, các hội viên nuôi hơn 1.020 con heo đất và khui heo vào đầu năm học mới. Tổng số tiền tiết kiệm từ nuôi heo đất trên 700 triệu đồng. Các phụ huynh dùng để mua bảo hiểm y tế, dụng cụ học tập... cho con em.

Đồng chí Trần Ngọc Bình - Phó Chủ tịch Hội KH và Cựu giáo chức xã Mỹ An Hưng A cho hay: “Tôi công tác ở Hội cùng với đồng chí Chín Phương hơn 10 năm nay. Đồng chí rất nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Đặc biệt, đồng chí Chín Phương là người có uy tín, được người dân địa phương quý mến, tin tưởng. Nhờ đó, công tác vận động xã hội hóa giáo dục được đồng chí tham gia thực hiện có hiệu quả”. Từ năm 2016 đến nay, nhà hảo tâm tặng nhiều suất học bổng, quần áo, tập, viết... cho HS thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong xã, trị giá gần 430 triệu đồng. “Tôi rất vui khi góp phần hỗ trợ được nhiều HS, sinh viên nghèo khó tiếp tục đi học, giúp các cháu thực hiện ước mơ của mình. Hiện, nhiều cháu trưởng thành, có nghề nghiệp, thu nhập ổn định đã quay lại giúp đỡ những HS nghèo như mình trước đây” - đồng chí Chín Phương tâm sự.

Nhiều gia đình nghèo khó ở xã Mỹ An Hưng A được đồng chí Chín Phương hỗ trợ, có thêm điều kiện cho các con được đến trường. Không có đất canh tác, vợ chồng anh Lâm Văn Tâm ngụ ấp An Ninh phải đi làm thuê để nuôi 2 con ăn học. Anh Tâm chia sẻ: “Năm 2018, con của tôi - cháu Lâm Thị Tú Hảo thi đậu Đại học nhưng có nguy cơ nghỉ học vì kinh tế gia đình túng thiếu. Cô Chín Phương tham gia vận động, kết nối để mạnh thường quân giúp đỡ gia đình tôi hơn 50 triệu đồng và tặng nhiều phần quà. Nhờ vậy mà Tú Hảo được tiếp tục đi học, cháu đang học năm thứ 3 ở Đại học Tôn Đức Thắng”.

Với những thành tích nổi bật trong công tác KH, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đồng chí Trần Thị Phương được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp KH; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục; nhiều Bằng khen từ Trung ương Hội KH Việt Nam. Gần đây, đồng chí Trần Thị Phương vinh dự nhận 2 Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập” giai đoạn 2012 - 2020; thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng”. Năm 2020, UBND huyện Lấp Vò tặng Giấy khen cho đồng chí Trần Thị Phương do có thành tích tiêu biểu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều năm liền, đồng chí Trần Thị Phương được xếp loại là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

NHỰT AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn