Thầy Trần Minh Hòa

Trưởng thành trong gian khó

Cập nhật ngày: 23/06/2014 04:10:00

Thầy Trần Minh Hòa (SN 1956) - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông (THPT) Chuyên Nguyễn Quang Diêu vừa được nhận Huân chương Lao động (HCLĐ) hạng Nhì vì có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2008-2009 đến năm học 2012-2013.


Thầy Trần Minh Hòa

Năm 1978, thầy Hòa về nhận nhiệm vụ dạy học tại Trường Phổ thông cấp 3 Mỹ An (huyện Tháp Mười). Lúc bấy giờ, đây là ngôi trường mới thành lập, thuộc vùng sâu của tỉnh. Điều kiện đi lại, sinh hoạt của đội ngũ giáo viên hết sức khó khăn. Nhưng sự yêu thương, bảo bọc của người dân địa phương và lòng yêu nghề đã giữ chân thầy giáo trẻ (quê Tiền Giang) ở lại. Hơn 35 năm công tác trong ngành giáo dục, thầy Hòa từng đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau: giáo viên trực tiếp đứng lớp, Phó Hiệu trưởng rồi Hiệu trưởng Trường THPT Tháp Mười; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Tháp Mười; Trưởng phòng Giáo dục Trung học (thuộc Sở GD&ĐT). Từ tháng 8/2011 đến nay, thầy Hòa là Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu.

Với vai trò là Trưởng phòng Giáo dục Trung học, thầy Hòa đã tham mưu lãnh đạo Sở GD&ĐT chỉ đạo, điều hành công tác thuộc lĩnh vực giáo dục trung học, cụ thể: phát triển hợp lý hệ thống trường trung học cơ sở (THCS), THPT; trong 4 năm, tỉnh tăng thêm 15 trường THCS, 11 trường phổ thông cơ sở, 6 trường THPT, 2 trường THPT chuyên, 1 trường phổ thông Năng khiếu Thể dục thể thao và 1 Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh.

Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu thành lập vào tháng 7/2011. Với vai trò là người đứng đầu ở một ngôi trường chuyên mới thành lập, thầy tích cực tham mưu với Sở GD&ĐT xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường; xây dựng cơ sở vật chất và phương tiện dạy học; đề xuất thực hiện chương trình kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu. Tuy mới thành lập, còn nhiều khó khăn nhưng trong 2 năm học qua, dưới sự lãnh chỉ đạo của thầy Hòa, nhà trường đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Năm học 2012-2013, tỷ lệ học sinh (HS) có học lực khá ,giỏi của trường trên 99%; hạnh kiểm loại tốt đạt 100%; gần 90% HS đậu đại học nguyện vọng 1. Nhiều HS của trường đạt giải cao ở các kỳ thi, trong đó có 11 giải cấp tỉnh, 27 giải cấp khu vực và 6 giải cấp quốc gia.

Tuy đạt được những kết quả ban đầu đáng phấn khởi nhưng thầy Hòa còn nhiều điều băn khoăn trong việc nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục. Thầy Trần Minh Hòa cho biết: “Thời gian tới, nhà trường sẽ tập trung làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng HS giỏi; nâng cao tỷ lệ HS đạt giải trong các kỳ thi cấp Quốc gia và các giải pháp để HS có đủ kiến thức thi đậu vào những trường đại học mà các em mong muốn”.

Dù ở vai trò nào, thầy Hòa cũng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. “Hơn 25 năm gắn bó với mảnh đất Tháp Mười, từng chịu cảnh khó khăn, thiếu thốn về vật chất trong giảng dạy và sinh hoạt; từng ăn nhờ, ở nhờ nhà người dân, chính những gian khó trong quá khứ giúp tôi trưởng thành và đủ mạnh mẽ, bản lĩnh vượt qua những trở ngại hiện tại. Thành công của tôi hôm nay có sự giúp đỡ không nhỏ của người dân Tháp Mười. Tôi luôn nhớ và muốn gởi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới bà con” - Thầy Hòa chia sẻ.

Với những đóng góp trong ngành giáo dục, thầy Trần Minh Hòa được nhận Huân HCLĐ hạng Ba; nhiều Bằng khen của UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT và mới đây là HCLĐ hạng Nhì.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn