Trường THCS Mỹ Quý tích cực vận động xã hội hóa giáo dục

Cập nhật ngày: 07/11/2012 13:18:46

Với mong muốn có đầy đủ cơ sở vật chất đảm bảo cho hoạt động dạy và học, những năm qua, Ban giám hiệu Trường THCS Mỹ Quý, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười đã không ngừng phấn đấu xây dựng trường học sớm đạt chuẩn quốc gia.


Học sinh Trường THCS Mỹ Quý

Để làm được điều đó, ngoài việc trích từ kinh phí hoạt động hàng năm, trường còn thực hiện tốt khâu xã hội hóa giáo dục, vận động sự đóng góp của các mạnh thường quân để mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất như: ngăn vách các phòng chức năng, xây bồn hoa, trồng hoa kiểng, trang trí các phòng học và phòng chức năng, làm cửa sắt các cầu thang, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học,...

Chỉ tính trong năm học 2011 - 2012, Trường THCS Mỹ Quý đã huy động sự tài trợ của phụ huynh học sinh, nhà hảo tâm, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong và ngoài xã với số tiền khoảng 40 triệu đồng. Đối với cán bộ, giáo viên (GV) nhà trường, hàng tháng mỗi người trích 20 ngàn đồng từ tiền lương vào quỹ Vì học sinh (HS) nghèo của trường. Ngoài ra, phụ huynh HS và các mạnh thường quân còn đóng góp nhiều cây kiểng có giá trị trồng trước cổng trường. Nhiều phụ huynh còn mang đất, phân bón đến tận trường để cùng HS, GV trồng và chăm sóc. Điển hình như anh Nguyễn Thanh Hồng, ngụ ấp Mỹ Tây 1, mặc dù khá bận việc đồng áng nhưng khi biết thông tin trường cần đất tốt trồng cây, anh Hồng đã không ngần ngại dùng xe đẩy đất vào tặng cho trường.

Theo thầy Nguyễn Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Quý, thời gian qua, nếu trường không nhờ vào những đóng góp về vật chất lẫn ngày công của các lực lượng xã hội thông qua công tác xã hội hóa giáo dục thì việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia rất khó vì kinh phí của trường cũng như của ngành cấp có hạn. Nhờ vào các nguồn tài trợ của mạnh thường quân mà trong năm học qua nhiều em HS nghèo được nhận học bổng, cặp sách, quần áo, tiếp tục học tập, nhờ đó tỉ lệ huy động HS ra lớp trong năm học qua đạt 99,3%.

Kinh nghiệm để làm tốt công tác xã hội hóa, trước hết đội ngũ GV của trường phải giảng dạy có chất lượng, bên cạnh đó trường thực hiện tốt việc công khai điều kiện dạy học, chất lượng giáo dục và công khai tài chính hàng tháng trong các cuộc họp hội đồng sư phạm trường và trên bảng thông báo; tuyên truyền cho mọi người hiểu rõ mục đích xã hội hóa giáo dục của trường không gì khác hơn là nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của GV và HS, giúp cho HS có điều kiện học tập tốt hơn với các trang thiết bị đầy đủ và tận hưởng được khoảng không gian sân trường thoáng mát.

Trường THCS Mỹ Quý vừa được UBND tỉnh trao Bằng Công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng III do Chủ tịch nước trao tặng.

Hữu Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn