Cung điện 1.000 năm tuổi của người Maya ở Mexico

Cập nhật ngày: 29/12/2019 05:24:11

Viện Nhân chủng học và Lịch sử quốc gia (INAH) Mexico cho biết, các nhà khảo cổ vừa phát hiện 1 tòa cung điện lớn của người Maya ở thành phố Kuluba, gần điểm du lịch Cancun của Mexico. 

Những gì còn lại của tòa nhà này cho thấy đã từng có người ở trong giai đoạn từ năm 600 - 1050.

Cùng với cung điện trên, các chuyên gia Mexico cũng khám phá 4 công trình khác trong quảng trường trung tâm của Kuluba, bao gồm một bàn thờ, nền của 2 tòa nhà dân cư và 1 cấu trúc tròn giống như lò nướng.

Các nhà bảo tồn đang xem xét phương án trồng lại rừng tại các khu vực ở Kuluba để bảo vệ khu di tích lịch sử này khỏi hư hại do nắng và gió.

LAM ĐIỀN (SGGP)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn