Robot tí hon

Cập nhật ngày: 22/12/2018 07:04:55

Với khối lượng chỉ 1,48g, robot do các kỹ sư thuộc Trường Ðại học Harvard (Mỹ) đang nghiên cứu phát triển có thể xâm nhập, tiếp cận những địa hình, bộ phận mà con người không thể trực tiếp tiếp cận, hứa hẹn trở thành một trợ tá đắc lực của con người trong quá trình sản xuất, chế tạo và xây dựng trong tương lai.

Robot  hoàn toàn có thể thám hiểm khu vực có địa hình cong và đảo ngược trong động cơ máy bay vốn hết sức phức tạp với khoảng 25.000 linh kiện riêng lẻ kết nối với nhau, hỗ trợ công tác giám sát bộ phận máy móc khổng lồ này.

Mục tiêu của nghiên cứu này là hướng tới việc chế tạo robot quân đội có khả năng len lỏi trong từng bộ phận linh kiện máy bay mà con người không thể tiếp cận. 

GIA BẢO (SGGPO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn